Chuyến công du tìm đồng minh

27/08/2020 10:00 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 25.8 lên đường công du châu Âu, vào thời điểm bối cảnh cựu lục địa một lần nữa có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của dịch Covid-19 .

Mục đích của chuyến đi kéo dài một tuần, lần lượt đến Ý, Hà Lan, Pháp, Đức và Na Uy, của ông Vương nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao với các thế lực châu lục, từ đó tìm cách giải tỏa bớt sức ép từ Mỹ.
Động thái trên diễn ra giữa lúc cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang chuyển sang giai đoạn cuối cùng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, và đổ lỗi Trung Quốc khiến dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới.
Chặng dừng đầu tiên của chuyến công du là tại thủ đô Rome (Ý). Thực tế, Ý là quốc gia đầu tiên thuộc G-7 đã ký vào sáng kiến “Vành đai - Con đường” của Trung Quốc. Tại đây, ông Vương nói rằng EU đang hứng đòn tấn công và khiêu khích từ “các thế lực ngoài khối”, nhưng không công khai đề cập tên Mỹ.
Theo báo South China Morning Post, thông qua chuyến công du này, nhà ngoại giao còn muốn kêu gọi sự hỗ trợ của EU nhằm đẩy lùi “hành vi bắt nạt đơn phương” mà Bắc Kinh cho rằng Mỹ đang sử dụng đối phó Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán, nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ từ châu Âu của ông Vương sẽ đối mặt với không ít trắc trở, nhất là sau khi Bắc Kinh thi hành luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.