Đã có hơn 100.000 người chết vì Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
11/04/2020 07:47 GMT+7

Tính đến 7 giờ sáng nay 11.4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn 1,68 triệu ca, với hơn 102.100 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, với hơn 492.000 ca nhiễm và trên 18.580 ca tử vong. Số ca tử vong ở Mỹ sắp gần bằng quốc gia đứng thứ nhất thế giới là Ý (hơn 18.840 ca). Tổng số ca nhiễm ở Ý là hơn 147.500, đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Tây Ban Nha (hơn 157.000 ca, trong đó có trên 16.000 ca tử vong).
Những quốc gia có số nhiễm Covid-19 cao đứng sau Ý lần lượt là Pháp (hơn 125.900 ca nhiễm và 13.200 ca tử vong), Đức (hơn 121.000 và 2.760), Trung Quốc (hơn 83.000 và 3.340).

[VIDEO] Hơn 100.000 tử vong vì Covid-19 toàn cầu

Dù số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng, một số nhà lãnh đạo và quan chức ở Mỹ cũng như ở châu Âu bày tỏ hy vọng đại dịch này có thể bắt đầu sắp đạt đỉnh hoặc không tăng nữa. Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay với đường đi của Covid-19 “gần đạt đỉnh” và các biện pháp cách ly xã hội có tác dụng tốt, ông đang xem xét các phương án mở cửa lại nền kinh tế lớn nhất thế giới “càng sớm càng tốt”, theo AFP.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thì nói rằng “lửa do đại dịch gây ra bắt đầu được kiểm soát” sau khi số ca Covid-19 tử vong mới ở nước này trong vòng 24 giờ được ghi nhận hôm 10.4 tiếp tục giảm, xuống còn 605 ca, mức thấp nhất trong 17 ngày. Số ca nhiễm mới ở Ý cũng đã giảm liên tục trong mấy ngày qua, nhưng chính phủ nước này vẫn gia hạn các lệnh phong tỏa đến ngày 3.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.