Từng là tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, Daegu lần đầu không có ca nhiễm mới

Văn Khoa
Văn Khoa
10/04/2020 10:38 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay 10.4 thông báo thành phố Daegu, từng là tâm dịch Covid-19 ở nước này, lần đầu không có ghi nhận ca nhiễm mới kể từ ngày 20.2.

Tính đến nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Daegu, từng là tâm dịch đầu tiên ở ngoài Trung Quốc, tăng lên 6.807 ca, chiếm hơn phân nửa tổng số ca nhiễm (10.045 ca) ở Hàn Quốc, theo Reuters. Tình trạng lây lan Covid-19 tại một nhà thờ ở Daegu đã đẩy số ca nhiễm tăng cao ở Hàn Quốc từ cuối tháng 2.
Sự bùng phát của dịch Covid-19 lúc đầu đã đẩy số ca nhiễm ở Hàn Quốc cao hơn bất kỳ nơi nào ngoài Trung Quốc trước khi nước này tiến hành xét nghiệm nhanh và áp dụng các biện pháp cách ly xã hội. Tính đến nay đã có hơn 503.000 người được xét nghiệm Covid-19 ở Hàn Quốc.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia dập dịch Covid-19 ở Daegu

Reuters

Những biện pháp trên đã giúp số ca nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc giảm nhanh chóng. Hôm nay 10.4, KCDC thông báo trong ngày 9.4 có 27 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày ở nước này dưới 30 ca lần đầu tiên kể từ ngày 20.2, theo Yonhap.
Ngày 9.4 là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày ở Hàn Quốc giữ ở mức dưới 50 ca, giảm đáng kể từ con số đạt đỉnh 909 ca của ngày 29.2. Dù vậy, giới chức Hàn Quốc vẫn cảnh giác cao đối với các ca nhiễm theo nhóm tại nhà thờ và bệnh viện cũng như những trường hợp nhiễm từ nước ngoài, theo Yonhap.

[VIDEO] Xử lý dịch Covid-19 hiệu quả, Hàn Quốc đã dùng biện pháp nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.