Đại dịch Covid-19: Ngày chết chóc ở Anh; Pháp thay đổi cách tính ca tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
03/04/2020 10:09 GMT+7

Giới chức y tế Anh ngày 2.4 ghi nhận có thêm 569 người chết, đánh dấu ngày có số ca Covid-19 tử vong cao nhất và nâng tổng số người chết vì dịch này ở Anh lên 2.921, theo tờ The Telegraph .

Số người chết vì Covid-19 được ghi nhận ở Anh trong ngày 1.4 là 563. Cũng trong ngày 2.4, giới chức y tế Anh cho hay số ca nhiễm ở nước này tăng từ 29.872 của ngày 1.4 lên 33.718.
Reuters dẫn một nguồn tin cho hay kịch bản xấu nhất về Covid-19 của chính phủ Anh là số người chết lên tới 50.000 nếu biện pháp tự cách ly không được tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng Anh hiện nay không trên đà rơi vào kịch bản đó.
Cũng theo nguồn tin, ngày chết chóc nhiều nhất vì Covid-19 ở Anh được dự báo là ngày 12.4. Số ca Covid-19 tử vong cao nhất được dự đoán dựa trên tỷ lệ người dân tuân thủ lệnh cách ly là 50%, theo kịch bản của chính phủ Anh. Kết quả được gọi là “tốt” trong cuốc chiến chống Covid-19 ở Anh là không để số người chết vượt qua 20.000.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho hay ông đặt mục tiêu 100.000 người sẽ được xét nghiệm về Covid-19/ngày trước cuối tháng 4.

[VIDEO] Hơn 1.000.000 người nhiễm Covid-19 toàn cầu

Số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm cũng tăng nhanh ở một số nước châu Âu khác. Tại Pháp, giới chức y tế ngày 2.4 cho hay số ca tử vong tăng từ 4.503 của ngày 1.4 lên gần 5.400, sau khi Bộ Y tế nước này tính gộp luôn số người chết tại các nhà dưỡng lão, theo Reuters. Trước đây, Bộ Y tế Pháp chỉ tính số người chết tại các bệnh viện. Ngoài ra số ca nhiễm tăng từ 56.989 lên 59.105.
Ở Ý, Cơ quan Bảo vệ dân sự tối 2.4 cho hay trong 24 giờ trước đó có thêm 760 người chết và 4.668 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 13.915 và 115.242, theo Reuters. Ngày 2.4 là ngày thứ tư liên tiếp, số ca nhiễm mới được ghi nhận dao động từ 4.050-4.782.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.