Đài Loan dự định tiếp tục chi mạnh tay để mua tiêm kích mới

Khánh An
Khánh An
26/08/2021 15:21 GMT+7

Đài Loan công bố đề xuất ngân sách phòng vệ, trong đó có khoản chi cho các tiêm kích mới.

Hãng Reuters ngày 26.8 đưa tin Đài Loan dự định chi 40,1 tỉ Đài tệ (32.900 tỉ đồng) mua các tiêm kích mới, dù ngân sách phòng vệ trong năm tới chỉ tăng nhẹ.
Chính quyền của bà Thái Anh Văn đang đề xuất ngân sách phòng vệ năm 2022 là 471,7 tỉ Đài tệ, tăng so với ngân sách 453,4 tỉ Đài tệ trong năm nay.
Trong ngân sách mới sẽ có khoản chi cho các tiêm kích, dù chính quyền chưa công bố chi tiết, nhưng dường như sẽ là các tiêm kích F-16.
Vào năm 2019, Mỹ thông qua kế hoạch trị giá 8 tỉ USD (182.800 tỉ đồng) trong thương vụ bán các tiêm kích F-16 cho Đài Loan. Kế hoạch này sẽ giúp Đài Loan có hơn 200 tiêm kích F-16,  nhiều nhất ở châu Á.
Tính chung, tỷ lệ tăng ngân sách phòng vệ sẽ nhỏ hơn mức tăng 10% trong ngân sách năm nay của Đài Loan. Vào tháng 3, Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng sẽ tăng 6,8% trong năm tới.

Tổng thống Biden nhầm lẫn tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan?

Đề xuất ngân sách phòng vệ của Đài Loan là khoản chi lớn thứ 3 của chính quyền trong năm tới, chỉ xếp sau an sinh xã hội và con số kết hợp của giáo dục, khoa học và văn hóa.
Dự kiến đề xuất sẽ dễ dàng được thông qua bởi Lập pháp viện, nơi đảng Dân chủ Tiến bộ của bà Thái chiếm đa số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.