Dịch COVID-19 để lại những núi rác y tế ở Trung Quốc

12/03/2020 13:51 GMT+7

Khoảng 28 thành phố khắp Trung Quốc đại lục lâm vào tình trạng quá tải rác y tế, và Vũ Hán, tâm dịch COVID-19, có số lượng chất thải y tế nhiều gấp 6 lần so với thông thường.

Các cơ sở xử lý chất thải y tế ở những thành phố này đang hoạt động hết công suất, theo báo cáo của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc ngày 11.3.
Theo báo cáo, các bệnh viện ở Vũ Hán với dân số 11 triệu người, đã thải ra hơn 240 tấn rác y tế mỗi ngày trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19 kể từ cuối tháng 12.2019 đến nay. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, mỗi ngày chỉ có 40 tấn rác y tế ở Vũ Hán.
Chính phủ Trung Quốc đã triển khai 46 hệ thống xử lý rác y tế di động đến Vũ Hán và trong vòng 15 ngày tới sẽ hoàn tất xây dựng một cơ sở mới với công suất 30 tấn/ngày.

[VIDEO] Đến thăm Vũ Hán, Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì?

"Chúng tôi nâng cấp các cơ sở xử lý rác y tế ở Vũ Hán để tăng công suất từ 50 tấn/ngày lên 263 tấn”, một quan chức của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc nói với tờ South China Morning Post.
Đến nay, dịch COVID-19 đã lây nhiễm hơn 80.900 người và làm chết hơn 3.100 người ở Trung Quốc đại lục và lan sang hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, buộc Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11.3 tuyên bố đại dịch toàn cầu.
Trung Quốc dường như đã kiểm soát được dịch COVID-19 với số ca nhiễm mới liên tục giảm trong những ngày gần đây. Trong ngày 11.3, chỉ có 15 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục. trong đó có 8 ca ở Vũ Hán.
Trong chuyến thăm tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 10.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố chiến thắng đang ở trước mắt.

[VIDEO] Bệnh viện dã chiến cuối cùng tại Vũ Hán đóng cửa khi dịch Covid-19 thuyên giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.