Đụng độ giữa quân đội và phe đảo chính tại Venezuela

Bảo Vinh
Bảo Vinh
30/04/2019 22:09 GMT+7

Lực lượng đảo chính ủng hộ lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido nổ súng, ném đá, bom xăng về phía quân chính phủ trong cuộc dấy loạn ở Caracas ngày 30.4.

Hàng trăm người dân cùng vài chục binh lính đã tham gia cái gọi là "Chiến dịch tự do" của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido ngày 30.4 tại thủ đô Caracas nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.
Reuters dẫn lời ông Guaido tuyên bố quân đội "đã đứng về phe mình" để chống lại chính phủ trong khi Tổng thống Maduro bác bỏ thông tin này và khẳng định nhận được cam kết trung thành tuyệt đối từ giới lãnh đạo quân đội.
[VIDEO] Lãnh đạo đối lập Venezuela xuống đường kêu gọi nổi dậy lật đổ Tổng thống Maduro
Ông Juan Guaido (trái) và chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez, người bị quản thúc tại nhà từ năm 2017 nhưng tuyên bố đã được binh lính trả tự do AFP
Ông Guaido nói trước người ủng hộ tại thủ đô Caracas Reuters
Binh lính ủng hộ ông Guaido nổ súng về phía quân chính phủ AFP
Lực lượng ủng hộ ông Guaido gần căn cứ không quân La Carlota Reuters
 
[VIDEO] Xe quân đội Venezuela tông vào đoàn người biểu tình
Quân chính phủ dẹp đảo chính ở Caracas AFP
Tổng thống Maduro nói rằng giới lãnh đạo quân đội vẫn trung thành tuyệt đối vào chính quyền AFP
Lực lượng ủng hộ ông Guaido vào vị trí AFP
Người biểu tình ném bom xăng về lực lượng chính phủ AFP
Lực lượng ủng hộ lãnh đạo đối lập Guaido AFP
Hai bên nổ súng về phía nhau nhưng hiện chưa rõ con số thương vong Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.