Giáo hoàng Francis bị cảm, phải bỏ nghi thức tĩnh tâm vào mùa chay

01/03/2020 19:36 GMT+7

Giáo hoàng Francis ngày 1.3 cho biết ngài bị cảm và không thể tham gia tĩnh tâm, thường kéo dài từ 5-7 ngày trong mùa chay, với các thành viên của giáo triều Roma như mọi năm.

Tuyên bố trên đã được Giáo hoàng Francis đưa ra trước hàng ngàn tín đồ tại quảng trường thánh Peter vào ngày đầu tiên xuất hiện trở lại trước công chúng sau thời gian bệnh nhẹ.
“Không may là bệnh cảm khiến tôi không thể tham gia (kỳ tĩnh tâm) trong năm nay. Tôi sẽ dõi theo hoạt động này từ Vatican”, Reuters dẫn lời giáo hoàng.
Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Tòa Thánh không tham dự hoạt động thường niên kể từ khi được bầu làm giáo hoàng từ tháng 3.2013. Năm nay kỳ tĩnh tâm được tổ chức tại Ariccia, một thị trấn ở ngoại ô Rome.

[VIDEO] Giáo hoàng Francis "bệnh nhẹ", phải hủy một buổi lễ ở Rome

Trong lúc phát biểu, giáo hoàng Francis ho vài lần và nghe giống như bị nghẹt mũi.
Trước các tin đồn thổi về tình trạng sức khỏe của ông, Vatican khẳng định giáo hoàng chỉ bị cảm nhẹ. Ngài vẫn đọc Kinh Truyền tin trong ngày 1.3, theo Vatican News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.