Giao tranh tiếp diễn tại Kashmir

Văn Khoa
Văn Khoa
03/03/2019 06:30 GMT+7

Bất chấp việc Pakistan thả phi công Ấn Độ, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại Kashmir.

Ngày 2.3, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan liên tục nã pháo vào các chốt an ninh của nhau nằm dọc khu vực Đường kiểm soát (LoC), giới tuyến tạm thời giữa hai nước tại vùng tranh chấp Kashmir, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Giao tranh bùng phát từ khuya 1.3 và kéo dài đến sáng hôm qua. Quân đội Ấn Độ cáo buộc binh lính Pakistan tấn công các chốt an ninh và nhiều địa điểm nằm dọc LoC, khiến ba mẹ con dân thường thiệt mạng sau khi nhà của họ trúng pháo. Còn ông Umar Azam, quan chức tại phần Kashmir do Pakistan kiểm soát, khẳng định binh sĩ Ấn Độ trang bị vũ khí hạng nặng “tấn công bừa bãi dân làng” khiến 1 cậu bé thiệt mạng và 3 người khác bị thương cũng như nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Sau vài giờ tạm ngưng, đụng độ tiếp tục nổ ra và Pakistan ra thông báo nói đã có 2 binh sĩ và 2 dân làng thiệt mạng cùng 2 người khác bị thương, theo Reuters.
Vài giờ trước cuộc đụng độ mới ở Kashmir, Pakistan thả phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, bị bắt trong vụ không chiến hôm 27.2 tại khu vực LoC. Cuộc chạm trán diễn ra sau khi Pakistan không kích các mục tiêu tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc LoC nhằm đáp trả việc New Delhi không kích trên lãnh thổ Pakistan hôm 26.2 nhắm vào căn cứ của nhóm cực đoan Jaish-e-Mohammed. Đây là tổ chức đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 40 nhân viên an ninh nước này thiệt mạng hôm 14.2. Hôm qua, quân đội Pakistan cho hay không quân và hải quân “vẫn tiếp tục trong tình trạng cảnh giác”, theo Reuters.
Trước đó, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi hôm 1.3 nhấn mạnh việc thả phi công Varthaman là “cử chỉ hòa bình” nhằm hạ nhiệt căng thẳng với nước láng giềng nhưng Thủ tướng Imran Khan cũng cảnh báo động thái này “không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối”. Sputnik còn dẫn lời Đại sứ Pakistan tại Nga Qazi Khalillulah nói khả năng tiến hành đối thoại “tùy thuộc vào New Delhi” vì Islamabad sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bất cứ khi nào. Đại sứ Ấn Độ tại Nga Bala Venkatesh Varma cũng cho Sputnik hay New Delhi không có kế hoạch tiếp tục không kích gần giới tuyến với Pakistan. Trong khi đó, tờ The Economic Times dẫn một số nguồn tin cho hay New Delhi “sẽ tiếp tục gây sức ép để Islamabad phá hủy cơ sở hạ tầng của các nhóm khủng bố và những kẻ đứng sau các cuộc tấn công”.
Phi công Ấn Độ khen quân đội Pakistan ?
Trước khi phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman được thả, truyền hình Pakistan chiếu đoạn phim cho thấy ông cảm ơn quân đội Pakistan vì “đã cứu tôi khỏi bị hành hung”. Theo lời kể của Varthaman, sau khi ông nhảy dù từ chiếc tiêm kích bị quân đội Pakistan bắn hạ hôm 27.2, một đám đông người dân lao tới vây lấy ông nhưng binh sĩ Pakistan đã nhanh chóng có mặt vãn hồi trật tự và đưa Varthaman đi. “Quân đội Pakistan là lực lượng rất chuyên nghiệp”, viên phi công Ấn nói trong đoạn phim. Tuy nhiên, dư luận Ấn Độ cho rằng Varthaman đã bị ép buộc phải ghi hình trước khi được thả, còn một số cư dân mạng ở Pakistan cũng chỉ trích đoạn phim là “không cần thiết và phản tác dụng”, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.