Giới nhà giàu tháo chạy khỏi Ấn Độ vì Covid-19

24/04/2021 13:10 GMT+7

Giới siêu giàu đã tháo chạy khỏi vùng dịch Ấn Độ để sang Anh ngay trước khi lệnh cấm của chính phủ Anh có hiệu lực.

Theo tờ The Times, ít nhất 8 chuyên cơ Bombardier Global 6000 của hãng VistaJet được cho là chở giới siêu giàu đã bay từ Ấn Độ sang Anh ngay trước khi lệnh cấm của Anh đối với người từ Ấn Độ có hiệu lực. 
Do đại dịch Covid-19 đang bùng phát cực mạnh tại Ấn Độ, chính phủ Anh đã đưa nước này vào “danh sách đỏ” bị hạn chế nhập cảnh.
Ngày 23.4, Ấn Độ thông báo có thêm 332.730 ca nhiễm Covid-19 mới, số ca nhiễm trong một ngày cao kỷ lục thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ là hơn 16 triệu ca trong đó 186.920 người tử vong.

Ấn Độ nguy ngập vì Covid- 19 khi nguồn oxy cạn kiệt

Kể từ 4 giờ ngày 23.4, người từ Ấn Độ về Anh phải cách ly trong các khách sạn được chính phủ cho phép trong 10 ngày. Toàn bộ những người không phải là người Anh hoặc Ireland bị cấm nhập cảnh vào Anh nếu đã dừng chân tại Ấn Độ trong 10 ngày trước đó.
The tờ The Telegraph, ngay sau khi lệnh cấm của Anh được thông báo, giá vé máy bay hạng tiết kiệm từ Ấn Độ sang Anh tăng vọt từ 400 bảng Anh (12,8 triệu đồng) lên 2.000 bảng Anh (64 triệu đồng).
Các hành khách được cho là đã phải chi vài chục ngàn bảng Anh để có vé trên các chuyên cơ. Chuyến bay cuối cùng rời khỏi Dubai vào ngày 22.4 để đón khách tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) và đáp xuống sân bay gần London vào 3 giờ 15 ngày 23.4, chỉ 44 phút trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Nạn nhân của Covid-19 được chôn cất tại New Delhi

Reuters

Không may mắn như các chuyến bay siêu sang, một máy bay A330 được thuê để chở 350 từ New Delhi về Anh đã bị từ chối cho phép bay vì vượt quá số chuyến bay quy định là 30 chuyến mỗi tuần, trong đó mỗi nước có 15 chuyến.
Ông Suresh Kumar, chủ tịch hãng Indra Travel tổ chức chuyến bay nói trên, kêu gọi chính phủ cân nhắc thêm vì đây là chuyến bay “giải cứu”. Ông Kumar cũng nói rằng ít nhất 1 chuyến bay của hãng hàng không Air India đã được cho phép hạ cánh xuống sân bay tại Birmingham (Anh) với 280 hành khách. Thủ tướng Boris Johnson cũng đã hủy chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ vào tuần sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.