Hụt gói thầu 10 tỉ USD, Amazon muốn kiện Lầu Năm Góc

16/11/2019 06:00 GMT+7

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ đã “thiên vị” khi trao hợp đồng cung cấp đám mây điện toán trị giá 10 tỉ USD (hơn 232.000 tỉ đồng) cho Hãng Microsoft .

Quy trình đấu thầu JEDI mang nặng thành kiến và quá thiếu sót”, theo kênh TRT World dẫn lời đại diện của Amazon.
Hợp đồng hạ tầng điện toán đám mây (JEDI) là thỏa thuận cung cấp dịch vụ lưu trữ các dữ liệu và công nghệ quân sự nhạy cảm như trí tuệ nhân tạo (AI) cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Amazon cho biết đã trình bày tại một tòa án Mỹ vào tuần trước, với ý định phản đối việc xử lý quy trình đấu thầu mà Bộ Quốc phòng khẳng định là công bằng.
Động thái trên diễn ra sau khi Lầu Năm Góc trao hợp đồng trên cho Microsoft, dù Amazon được xem là có nhiều ưu thế hơn trong lĩnh vực này.
Quyết định của Lầu Năm Góc được xem là một tổn thất không nhỏ đối với Amazon.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.