IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

20/01/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Cụ thể, kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 3,5% vào năm 2015 thay vì 3,8% như dự báo hồi tháng 10.2014.

(TNO) Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 20.1 vừa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới giai đoạn 2015 - 2016. IMF cho rằng dù giá dầu giảm nhưng vẫn chưa bù đắp được những nhược điểm của hệ thống kinh tế toàn cầu, theo AFP.

Công nhân tại giàn khoan dầu ở thành phố Watford, bang Bắc Dakota, miền bắc Mỹ - Ảnh: Reuters
Theo dự báo, viễn cảnh kinh tế của Trung Quốc, Nga, khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu và Nhật Bản sẽ u ám hơn. Kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 3,5% vào năm 2015 thay vì 3,8% như dự báo hồi tháng 10.2014. Tăng trưởng năm 2016 cũng giảm từ 4% xuống còn 3,7%.
IMF nhấn mạnh nguyên nhân khiến tăng trưởng toàn cầu thụt lùi là do hoạt động đầu tư và buôn bán bị trì trệ.
Trong khi đó, Mỹ vẫn là điểm sáng trong nền kinh tế thế giới với mức dự báo tăng trưởng 3,6% trong năm 2015 (dự báo trước đó là 3,1%).
Với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 25 năm qua, lần lượt là 6,8% và 6,3% trong hai năm 2015 và 2016.  
Kinh tế châu Âu vẫn tiếp tục vật lộn với tình trạng lạm phát, đầu tư thấp. Dự báo tăng trưởng của eurozone sẽ là 1,2% trong năm 2015 và 1,4% trong năm 2016, theo AFP.
Tại Nhật Bản, những chính sách kích thích thời gian qua của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa đạt hiệu quả như mong đợi. IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật trong năm 2015 từ 0,8% xuống còn 0,6% và trở về mức 0,8% vào năm 2016.
Đối với Nga, quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề từ giá dầu sụt giảm và lệnh trừng phạt của phương Tây, sẽ có mức tăng trưởng giảm 3% trong năm 2015 và giảm 1% vào năm 2016. Trước đó vào tháng 10.2014, IMF từng dự báo kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.