Iran trình làng bộ cánh lái biến pháo phản lực thành tên lửa dẫn đường

08/10/2019 10:55 GMT+7

Iran hồi tuần trước đã công bố một loạt các vũ khí và thiết bị mới, bao gồm xe thiết giáp bộ binh hạng nhẹ, rô bốt và bộ công cụ có thể biến pháo phản lực thành tên lửa dẫn đường chính xác, theo Tạp chí Jane’s.

Bộ công cụ có tên “Labeik” đã được đưa ra tại sự kiện có sự tham dự của tướng Mohammad Hossein Dadras, Phó tư lệnh quân đội chính quy và Chuẩn tướng Kioumars Heidar, Tư lệnh bộ binh.
Theo Jane's, Labeik dường như tương thích với dòng pháo phản lực hạng nặng Zelzal 610mm. Nó tương tự hệ thống được sử dụng ở dòng tên lửa tầm ngắn Fateh-110, được gắn vào đoạn giữa đầu đạn và động cơ.
Báo The Times of Israel dẫn lời chuyên gia quân sự Uzi Rubin nhận định đặc điểm mới ở Labeik là phần cánh được thiết kế cho phép tăng cường sự linh hoạt của vũ khí được chuyển đổi.

Bộ chuyển đổi Labeik

Twitter

[VIDEO] Iran giới thiệu các loại vũ khí - khí tài mới -- PressTV

Những hệ thống khác cũng được trình làng trong dịp này là xe thiết giáp bộ binh hạng nhẹ “Rouintan”, có thể chống được súng máy 12,7 mm đến súng phóng đạn chống tăng năng lượng cao (HEAT).
Thứ ba là rô bốt “Heider-1” chạy trên 6 bánh, mang theo súng trường được điều khiển từ xa.

Robot Heidar-1

IRNA

Xe bọc thép Rouintan

IRNA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.