Kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực tàu sân bay Mỹ neo đậu ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
07/03/2020 20:01 GMT+7

Máy đo thân nhiệt hoạt động cả ngày lẫn đêm tại cảng Tiên Sa, kiểm soát thân nhiệt đối với các hành khách, binh sĩ, thuỷ thủ… từ tàu sân bay Mỹ khi lên bờ nhằm phòng dịch Covid-19.

Giữa lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, các binh sĩ, thuỷ thủ từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) khi lên bờ tại cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để du lịch cũng như tham gia các hoạt động khác tại thành phố đều được giám sát thân nhiệt bằng máy đo tự động.
Chiều 7.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, nhằm phòng chống dịch COVID-19 trong suốt chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ, Sở Y tế Đà Nẵng đã bố trí 1 máy đo thân nhiệt tự động nhằm giám sát sức khoẻ đối với tất cả người ra vào khu vực.

Máy quét thân nhiệt tự động được đặt tại lối ra sẽ kiểm tra thân nhiệt của các thuỷ thủ khi lên bờ

HUY ĐẠT

Trưa ngày 7.3, có mặt tại khu vực Kiểm soát biên phòng (cầu cảng số 1, cảng Tiên Sa, Đà Nẵng), phóng viên Thanh Niên ghi nhận tất cả các thuỷ thủ đoàn được tàu du lịch chở từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) cập cầu cảng số 1 và lên bờ đều bắt buộc phải qua cổng kiểm soát thân nhiệt, phòng dịch COVID-19.
Theo nhân viên y tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, máy đo thân nhiệt tự động hoạt động cả ngày lẫn đêm để phòng chống dịch COVID-19, với 2 nhân viên y tế túc trực để theo dõi máy. Những trường hợp phát hiện sốt trên 37,5 độ sẽ được mời vào kiểm tra sức khỏe và tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng tại cảng Tiên Sa từ chối lên bờ, tiến hành những biện pháp tiếp theo.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) neo đậu tại phao số 0, các thuỷ thủ đoàn sẽ được tàu du lịch vận chuyển vào cầu cảng số 1 của cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Thuỷ thủ đoàn rời tàu du lịch lên bờ du lịch TP.Đà Nẵng và tham gia các hoạt động khác

HUY ĐẠT

Sau khi qua cửa kiểm soát thân nhiệt, thuỷ thủ đoàn được lên bờ

HUY ĐẠT

 

Lực lượng Biên phòng đo thân nhiệt tại lối vào khu vực cầu cảng

HUY ĐẠT

Trước đó, ngày 5.3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tiến vào vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Tại buổi lễ đón nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (diễn ra vào chiều ngày 5.3), tất cả các thành phần tham dự, bao gồm phóng viên đều được lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt tại cổng ra vào nhằm phòng chống dịch COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.