‘Lão bà’ trăn thọ nhất thế giới đẻ trứng mà không cần trăn đực

14/09/2020 16:15 GMT+7

Các nhân viên tại Sở thú St. Louis, bang Missouri (Mỹ), vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con trăn ít nhất 62 tuổi đẻ được 7 quả trứng, dù nó chưa từng tiếp xúc với trăn đực trong hơn 15 năm.

Con trăn hoàng gia, không có tên riêng và chỉ được ghi nhận theo số 361003, đã được nuôi ở vườn thú từ năm 1961, theo Đài CNN hôm 12.9. Nó đẻ trứng vào ngày 23.7, theo ông Mark Wanner, quản lý khu bò sát của Sở thú St.Louis.
“Thật là ngạc nhiên. Chúng tôi không nghĩ nó có thể đẻ thêm một ổ trứng nữa trong đời”, ông Wanner cho biết.
Tuy nhiên, điều bất ngờ không dừng lại ở đó. Con trăn này có tuổi thọ vượt xa đồng loại của nó.
Chuyên gia về bò sát Wanner cho hay loài trăn hay rắn trung bình sống khoảng 30 hoặc 40 năm. Trong khi đó, con trăn trên phải ít nhất 62 tuổi, tức vượt xa tuổi thọ trung bình đến 2 thập niên, chứ đừng nói đến chuyện đẻ được trứng.
Trước đó, con trăn già nhất từng được ghi nhận ở sở thú là một con trăn hoàng gia 47 tuổi ở Sở thú Philadelphia, bang Pennsylvania.
Còn về việc đẻ trứng vô tính, đây không phải trường hợp chưa từng xảy ra. Các chuyên gia đã lấy đi 2 quả trứng để kiểm tra phải chăng con trăn ở Sở thú St.Louis thực sự sinh sản vô tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.