Mưa to gây lũ, vỡ đê dọc sông Dương Tử

Văn Khoa
Văn Khoa
10/07/2020 11:53 GMT+7

Đợt mưa to mới gây thêm lũ lụt dọc sông Dương Tử, nơi có đập Tam Hiệp chắn ngang, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán ở hai tỉnh An Huy và Giang Tây.

Cụ thể, đợt mưa lũ mới đã buộc 147.000 người ở tỉnh An Huy phải sơ tán và khiến hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng, sau một tuần mưa bão.
Ở tỉnh láng giềng Giang Tây, hơn 151.000 người phải sơ tán và gần 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng từ ngày 6-8.7, theo Tân Hoa xã. Ngoài ra, vào tối 8.7, một đoạn đê dài 50 m ở huyện Bà Dương bị vỡ do mưa to trong nhiều ngày, khiến khoảng 9.000 phải sơ tán.
Nhiều khu vực thuộc 7 tỉnh dọc sông Dương Tử hứng đợt mưa to từ ngày 4.7, theo Tân Văn xã dẫn thông báo từ Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc.
Đợt mưa lũ đầu tiên tấn công nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc vào cuối tháng 6, khiến hàng trăm ngàn người sơ tán và hơn 10.000 ngôi nhà bị hư hỏng, theo tờ South China Morning Post.

Cảnh tượng đập lớn nhất miền đông Trung Quốc lần đầu xả lũ hết công suất sau hơn 50 năm

Tân Hoa xã ngày 8.7 dẫn lời ông Bao Chánh Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm liên lạc và điều phối tầng Tam Hiệp bác bỏ suy đoán rằng việc xả lũ của đập Tam Hiệp, được xây trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố ở hạ nguồn. Ông Bao cho rằng một số thành phố bị ngập nặng sau khi các trận mưa to “đánh bại” hệ thống thoát nước của những địa phương đó, chứ không phải do lũ từ sông Dương Tử. 
Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm 9.7 cảnh báo mưa to sẽ tiếp tục trút xuống các khu vực phía nam của nước này trong vài ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.