Mỹ khó rút quân khỏi Afghanistan đúng thời hạn

Văn Khoa
Văn Khoa
19/03/2021 08:00 GMT+7

Tổng thống Joe Biden hôm qua 18.3 cho rằng “không dễ” để đáp ứng thời hạn rút hết binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 1.5 theo thỏa thuận mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đạt được với Taliban hồi tháng 2.2020, theo AFP.

Tổng thống Biden cho hay ông đang trong quá trình đưa ra quyết định về vấn đề này. Đáp lại, một phát ngôn viên Taliban cảnh báo sẽ có “hậu quả” nếu Mỹ không tuân thủ thời hạn nói trên.
Taliban được cho là gần như tuân thủ lời hứa không tấn công binh sĩ của Mỹ và nước khác kể từ khi thỏa thuận được ký, nhưng nhấn mạnh ngày kết thúc cuộc chiến tranh lâu nhất của Mỹ là không thể thay đổi.
Trong những ngày cuối cùng còn ở Nhà Trắng, ông Trump đã cắt giảm số binh sĩ Mỹ đóng trú ở Afghanistan xuống còn 2.500, con số thấp nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu các chiến dịch quân sự ở quốc gia châu Á này cách đây khoảng 20 năm.

Linh Mỹ có thể ở lại Afghanistan lâu hơn kế hoạch của cựu Tổng thống Trump

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.