Mỹ khởi tố giáo sư che giấu quan hệ với Trung Quốc

04/02/2021 17:12 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố một cựu giáo sư tại Đại học Florida, người vốn nhận được khoản tài trợ 1,75 triệu USD từ Viện Y tế quốc gia Mỹ, vì đã che giấu quan hệ với chính phủ Trung Quốc .

Trong thông báo đăng trên trang web ngày 2.2 (giờ Mỹ), Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố: “Lâm Dương, 43 tuổi, cư trú tại thành phố Tampa thuộc bang Florida vào thời điểm phạm tội, bị khởi tố 6 tội danh về lừa đảo bằng hình thức công nghệ thông tin4 tội danh khai báo gian dối với chính quyền Mỹ”.
Bộ Tư pháp Mỹ giải thích rằng Lâm Dương, giáo sư về kỹ thuật y sinh tại Đại học Florida, đã nhận được khoản tài trợ 1,75 triệu USD từ Viện Y tế quốc gia Mỹ để phát triển và phổ biến thiết bị chụp ảnh cơ bắp được gọi là “MuscleMiner”.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ, từ tháng 9.2014 - 7.2019, Lâm Dương được Viện Y tế quốc gia Mỹ trao khoản tài trợ 1,75 triệu USD để nghiên cứu tại Đại học Florida.
Tuy nhiên, trong thời gian trên, Lâm Dương bí mật đăng ký và được bổ nhiệm chức giáo sư tại Đại học Bách khoa Tây Bắc Trung Quốc. Lâm Dương cũng được chấp thuận tham gia Chương trình Ngàn nhân tài của Trung Quốc.
Lâm Dương sau đó thành lập một doanh nghiệp ở Trung Quốc để bán máy MuscleMiner.

Tin tặc Trung Quốc bị tình nghi tấn công mạng lưới Mỹ

Trong các báo cáo hằng năm gửi Viện Y tế quốc gia Mỹ, Lâm Dương đều giấu giếm mối quan hệ của mình với Trung Quốc, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Bộ Tư pháp cho biết thêm Lâm Dương đã chuyển đến sống tại Trung Quốc từ tháng 8.2019 cho đến nay.
Mỹ có kế hoạch tịch thu một ngôi nhà do Lâm Dương sở hữu ở thành phố Tampa, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.