Mỹ muốn thu thập ADN người nhập cư 'lậu'

04/10/2019 08:47 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Mỹ định thu thập ADN của những người di cư bị bắt giữ sau khi nhập cảnh trái phép vào nước này.

Cụ thể, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đang lên kế hoạch lấy mẫu ADN của người nhập cư “lậu” và lưu trữ trong kho dữ liệu của Cục Điều tra liên bang (FBI) về hồ sơ ADN của tội phạm.
Giới chức DHS cho biết chính sách mới sẽ giúp các cơ quan nhập cư và kiểm soát biên giới dễ dàng xác định danh tính của những người vào nước Mỹ trái phép. Các cơ quan chức năng khác cũng có thể sử dụng kho dữ liệu ADN này của FBI.
“Chính sách thu thập ADN giúp tăng cường khả năng nhận dạng những người nhập cảnh bất hợp pháp. Các mẫu ADN cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức khác trong quá trình nhận dạng nghi phạm”, một quan chức DHS cho hay.

[VIDEO] Mỹ có thể từ chối cấp thị thực, thẻ xanh vì "quá nghèo"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.