Mỹ - Nga căng thẳng vì vũ khí hóa học ở Syria

25/01/2018 07:39 GMT+7

Nga kêu gọi HĐBA LHQ lập cơ quan điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria

Reuters ngày 24.1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào quân nổi dậy và dân thường tại khu vực Đông Ghouta, đồng thời tuyên bố Nga “phải chịu trách nhiệm”.
Đáp lại, Điện Kremlin chỉ trích Washington đang làm phức tạp hóa nỗ lực điều tra của quốc tế về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.
Cùng ngày, Nga kêu gọi HĐBA LHQ lập cơ quan điều tra vấn đề này. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley phản đối và cho rằng Moscow “muốn làm xao lãng sự tập trung vào việc chính phủ Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học”.
Cũng trong hôm qua, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố những cáo buộc đối với Damacus là “những lời dối trá nhằm cản trở nỗ lực tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng” tại nước này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.