Nguy cơ dịch bệnh kéo dài

Văn Khoa
Văn Khoa
08/03/2020 01:06 GMT+7

Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mức 102.970 và Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục kéo dài.

Tính đến tối qua 7.3, dịch Covid-19 do vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã lây lan tới hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3.511 ca tử vong và tổng số ca nhiễm vượt mức 102.970.
Theo số liệu thống kê, đến hôm qua số ca nhiễm ở ngoài Trung Quốc đại lục là hơn 22.300 ca. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 6.3, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Michael Ryan cho hay giới chuyên gia vẫn chưa hiểu được cách “hoạt động và hành vi” của SARS-CoV-2.

[VIDEO] Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 21, số ca nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục tăng cao

Ông Ryan khẳng định không có bằng chứng cho thấy dịch Covid-19 sẽ suy yếu vào mùa hè như bệnh cúm, theo Đài NHK.

Hàn Quốc phong tỏa khu dân cư

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận tính đến chiều 7.3, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này tăng lên hơn 7.040 sau khi có thêm 274 trường hợp mới trong 16 giờ trước đó, theo Yonhap. Khoảng 60% tổng số ca nhiễm liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở TP.Daegu, phía nam Hàn Quốc.
Nhà chức trách Daegu hôm qua cho hay đã ra lệnh phong tỏa đối với một khu chung cư có tổng cộng 142 cư dân trong thành phố sau khi phát hiện 46 tín đồ Tân Thiên Địa ở đó dương tính với SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc xuống dưới 100

Sáng qua 7.3, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận trong ngày 6.3 ở Trung Quốc đại lục có thêm 99 ca nhiễm SARS-CoV-2, giảm từ 143 ca của hôm 5.3. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 18.1, số ca nhiễm mới tại đại lục ở mức dưới 100, theo tờ South China Morning Post.
Trong số 99 ca nhiễm mới có 74 ca ở tâm dịch Vũ Hán và đó là ngày thứ 2 liên tiếp tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm mới bên ngoài Vũ Hán. Tính đến hết ngày 6.3, số ca tử vong và số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lần lượt là 3.070 và hơn 80.600.
Tương tự, số ca tử vong và số ca nhiễm ở Mỹ cũng tiếp tục tăng. Sở Y tế bang Florida hôm qua xác nhận 2 ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở bang này, nâng tổng số ca tử vong ở Mỹ lên 17, theo CNN. Tính đến khuya 6.3 (giờ Mỹ) có ít nhất 329 ca được xác định hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại 28 bang của Mỹ. Ngoài ra, du thuyền Grand Princess, chở hơn 3.500 người, đang có nguy cơ trở thành ổ dịch mới tại Mỹ sau khi có 21 người trên tàu được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, theo CNBC.

[VIDEO] Mỹ cách ly những tờ USD từ châu Á để ngăn dịch Covid-19

Du thuyền Grand Princess dự kiến cập cảng ở TP.San Francisco (bang California) ngày 4.3 nhưng bị giới chức tạm giữ ngoài khơi để kiểm tra dịch Covid-19.

Ngày chết chóc ở Ý

Tình hình dịch Covid-19 cũng đang nghiêm trọng ở Ý. Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý tối 6.3 xác nhận số ca Covid-19 tử vong tăng lên 197 sau khi có thêm 47 người chết trong 24 giờ, mức tăng người chết/ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này cách đây 2 tuần. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Ý cũng tăng từ hơn 3.800 của ngày 5.3 lên hơn 4.600, theo Reuters.
Trong khi đó, tại Iran, số người chết vì Covid-19 tính đến hôm qua đã là 145 và số ca nhiễm tăng lên hơn 5.800. Cùng ngày, Hãng Tasnim đưa tin nữ nghị sĩ mới đắc cử của nước này là bà Fatemeh Rahbar đã qua đời vì Covid-19.

Vì sao Iran lại trở thành điểm nóng Covid-19?

Tại Philippines, Bộ Y tế ngày 7.3 xác nhận ca lây lan trong cộng đồng đầu tiên ở nước này. Đó là một người đàn ông Philippines 62 tuổi, không đi ra nước ngoài trong thời gian gần đây. Cùng ngày, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết nước này dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.