Nước lũ dâng đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc lần đầu sau 70 năm

Khánh An
Khánh An
19/08/2020 15:08 GMT+7

Tượng Lạc Sơn Đại Phật cao 71 m tại tỉnh Tứ Xuyên đang bị đe dọa khi mực nước lũ đã dâng cao đến các ngón chân.

Hãng Reuters ngày 19.8 đưa tin nước lũ dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử ở Trung Quốc buộc chính quyền phải sơ tán hơn 100.000 người, trong khi tượng Phật khổng lồ 1.200 năm tuổi đang bị dòng nước cuồn cuộn đe dọa.
Lực lượng chức năng, cảnh sát, tình nguyện viên dùng nhiều bao cát để cố bảo vệ tượng Lạc Sơn Đại Phật cao 71 m, di sản thế giới được UNESCO công nhận tại tỉnh Tứ Xuyên, sau khi dòng nước đục ngầu dâng đến các ngón chân tượng lần đầu tiên kể từ năm 1949.

Nước lũ chạm chân Lạc Sơn Đại Phật, tỉnh Trung Quốc báo động lũ mức cao nhất

Tỉnh Tứ Xuyên bao gồm một phần thượng nguồn chính của sông Dương Tử đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất từ ngày 18.8. Đây là lần đầu tiên chính quyền tỉnh này có động thái như vậy vì nước từ các con sông tràn vào bờ, làng mạc và nhấn chìm đất nông nghiệp.
Cùng ngày, Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử ra báo động đỏ và cho biết một trạm quan trắc dự báo nước lũ cao vượt mức “đảm bảo” ít nhất 5m.
Bộ Tài nguyên nước dự báo hồ chứa đập Tam Hiệp dự báo sẽ tiếp nhận lượng nước lên đến 74.000 m3/giây vào ngày 19.8. Đập đã phải tăng lưu lượng xả nước từ ngày 18.8 nhằm “giảm áp lực kiểm soát lũ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.