Ông Biden thua xa ông Trump về lượng người xem lần phát biểu đầu tiên trước quốc hội Mỹ

Khánh An
Khánh An
30/04/2021 14:31 GMT+7

Thống kê cho thấy số người theo dõi phát biểu lần đầu tại Quốc hội của Tổng thống Biden chưa bằng một nửa so với người tiền nhiệm.

Đài Fox News ngày 30.4 đưa tin bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Quốc hội vào ngày 28.4 thu hút chỉ 22,6 triệu người xem trực tiếp, chưa bằng phân nửa so với lần đầu cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Quốc hội vào năm 2017.
Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu lần đầu tại Quốc hội vào năm 2009 đã thu hút 52,3 triệu người xem.
Tờ Deadline dẫn thống kê của Nielsen cho biết chỉ có 22,6 triệu người theo dõi bài phát biểu của ông Biden trên hệ thống của 7 đài truyền hình lớn phát trực tiếp.

Ông Biden vạch kế hoạch chi tiêu 2 nghìn tỉ, đối phó với Trung Quốc

Vào tháng 2.2017, cựu Tổng thống Trump đã thu hút 48 triệu người xem khi khi phát biểu lần đầu trước lưỡng viện. Bài phát biểu với cả nước của ông Trump thu hút ít người theo dõi nhất là vào tháng 2.2020, với 37 triệu người theo dõi.
Với bài phát biểu của Tổng thống Biden, Đài ABC dẫn đầu với 4,03 triệu người xem, theo sau lần lượt là các đài MSNBC (3,94 triệu), NBC (3,54 triệu), CBS (3,37 triệu), CNN (3,18 triệu), Fox News (2,92 triệu) và Fox network (1,63 triệu).
Không chỉ bài phát biểu của ông Biden là sự kiện truyền hình lớn nhưng có số người xem giảm mạnh trong tuần qua. Sự kiện trao giải Oscar vào tối chủ nhật trước cũng có số người xem thấp nhất, với gần 10 triệu lượt, giảm 58% so với sự kiện năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.