Peru bắt 6 du khách phóng uế tại di tích Machu Picchu

Khánh An
Khánh An
14/01/2020 14:57 GMT+7

Các du khách đối diện với án tù đến 4 năm sau khi bị cáo buộc phóng uế tại di tích Machu Picchu của Peru.

Hãng AFP ngày 14.1 đưa tin cảnh sát Peru vừa tạm giữ 6 du khách bị cáo buộc phá hoại di sản văn hóa khi phóng uế tại khu di tích linh thiêng Machu Picchu.
“Sáu du khách đang bị tạm giữ và điều tra vì nghi vấn phạm tội tại di sản văn hóa”, theo ông Wilbert Leyva, cảnh sát trưởng vùng Cusco.
Các du khách gồm một người Pháp, 2 người Brazil, 2 người Argentina và một người Chile bị tạm giữ hôm 12.1 sau khi lực lượng chức năng phát hiện họ xâm phạm một khu vực cấm tại Đền Mặt trời – khu vực quan trọng trong khu phức hợp của người Inca.

Tổng thống Peru Martin Vizcara trồng cây tại khu di tích Machu Picchu

Ảnh: AFP

Cơ quan chức năng tại Cusco cho biết họ phát hiện phân người tại Đền Mặt trời. Bên cạnh đó, ông Leyva còn cho biết có một tảng đá rơi xuống và bị nứt.
Nếu bị kết tội phá hoại di sản Peru, mỗi du khách có thể bị tuyên án ít nhất là 4 năm tù.
Machu Picchu bị bỏ hoang sau khi đế chế Inca sụp đổ vì sự xâm lăng của người Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI. Quần thể di tích này được phát hiện vào năm 1911 bởi nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham. Tổ chức UNESCO công nhận Machu Picchu là di sản thế giới vào năm 1983.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.