Quân đội Mỹ đã có 'vệ binh' không gian

19/12/2020 17:37 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo thành viên Lực lượng Không gian, binh chủng thứ 6 trong quân đội Mỹ, sẽ được gọi là “vệ binh”.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18.12, Phó tổng thống Mike Pence đại diện Tổng thống Donald Trump thông báo rằng thành viên của Lực lượng Không gian Mỹ sẽ được gọi là “vệ binh” (guardian), theo Fox News.
“Binh sĩ, thủy thủ, không quân, thủy quân lục chiến và vệ binh sẽ bảo vệ đất nước ta trong những thế hệ kế tiếp”, Phó tổng thống Pence tuyên bố.
Theo Lực lượng Không gian, cái tên này được chọn sau một cuộc khảo sát ý kiến nhiều chuyên gia không gian và công chúng kéo dài một năm trời.
“Vệ binh là tên gọi có lịch sử lâu đời trong các hoạt động không gian, có nguồn gốc từ khẩu hiệu của Bộ chỉ huy không gian không quân năm 1983: Những vệ binh của biên giới trên cao. Cái tên Vệ binh kết nối di sản và văn hóa tự hào của chúng ta với sứ mệnh quan trọng mà chúng ta đang thực hiện 24/7, bảo vệ nhân dân và lợi ích của Mỹ và đồng minh”, Lực lượng Không gian thông báo trên Twitter.

Không gian là chiến trường mới cho Tổng thống Trump

Lực lượng Không gian Mỹ được thành lập cách đây 1 năm và dự kiến gia tăng quân số lên 16.000 binh sĩ với ngân sách hằng năm là 15,4 tỉ USD.
Việc Mỹ thành lập quân chủng không gian được Tổng thống Trump thúc đẩy mạnh mẽ trong bối cảnh các nước như Nga và Trung Quốc được cho là cũng đang chạy đua chiếm ưu thế về hoạt động tình báo, do thám trong không gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.