Quốc gia đầu tiên có hơn 2.000 ca Covid-19 tử vong trong một ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
11/04/2020 13:31 GMT+7

Trong 24 giờ, tính đến 20 giờ 30 ngày 10.4, Mỹ ghi nhận thêm 2.108 ca Covid-19 tử vong, trở thành nước đầu tiên có hơn 2.000 người chết vì dịch này trong một ngày, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Cũng trong 24 giờ nói trên, Mỹ có thêm 35.098 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 496.535. Tính đến 23 giờ ngày 10.4 (tức 12 giờ trưa 11.4 theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm ở Mỹ là 501.560 và tổng số ca tử vong tăng lên 18.777, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Giới chức Mỹ cảnh báo số ca tử vong có thể đạt đỉnh trong tuần này rồi sau đó sẽ giảm khi có dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới ở bang New York, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ, không tăng nữa, theo Reuters.

[VIDEO] Hơn 100.000 tử vong vì Covid-19 toàn cầu

Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới và chỉ đứng sau Ý về số ca tử vong. Ý hiện có 18.849 ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm là 147.777. Quốc gia đứng thứ 3 về số ca tử vong là Tây Ban Nha, với 16.081 ca và hơn 158.000 ca nhiễm.
Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã tăng lên hơn 1.698.000, với hơn 102.770 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.