Robot sẽ thay thế dần lao động ở Trung Quốc ?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/12/2019 14:35 GMT+7

Dự đoán sẽ có khoảng 40% lực lượng lao động chế tạo ở Trung Quốc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng sử dụng robot.

Tờ South China Morning Post hôm qua (20.12) dẫn kết quả khảo sát của Viện Chiến lược phát triển chất lượng (IQDS) thuộc Đại học Vũ Hán cho hay trong vòng 5 năm tới, cứ 20 lao động ở Trung Quốc thì sẽ có một người bị robot thay thế.
Trong số 2.000 công ty ở Trung Quốc được khảo sát, IQDS phát hiện có 13,4% sử dụng robot trong quá trình sản xuất vào năm 2017, tăng so với tỷ lệ 8,1% của năm 2015.
IQDS dự đoán sẽ có khoảng 40% lực lượng lao động chế tạo ở Trung Quốc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng sử dụng robot.

Robot sẽ thay con người làm những công việc "dơ bẩn"

Trung Quốc đặt mục tiêu lọt vào top 10 quốc gia tự động hóa một cách mạnh mẽ nhất vào năm 2020, với mức 150 robot/10.000 lao động. Tuy nhiên, việc gia tăng tự động hóa đang mang lại sự không chắc chắn về tương lai của khoảng 100 triệu lao động trong ngành chế tạo ở Trung Quốc.
Một cuộc khảo sát khác do Tổ chức Nghiên cứu phát triển thuộc chính phủ Trung Quốc tiến hành hồi năm ngoái cho thấy một số công ty cắt giảm 30 - 40% lực lượng lao động từ năm 2015 - 2017 vì tự động hóa.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.