Số người chết vì Covid-19 trong một ngày ở Mỹ lại lập mốc mới

Văn Khoa
Văn Khoa
16/04/2020 10:16 GMT+7

Chỉ trong vòng 24 giờ, tính đến 20 giờ 30 phút ngày 15.4, có 2.569 người chết vì dịch bệnh Covid-19 , đánh dấu số ca Covid-19 tử vong trong một ngày cao nhất ở Mỹ, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Số ca Covid-19 tử vong nói trên còn đánh dấu Mỹ là quốc gia có số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ cao nhất trên thế giới, theo AFP.
Tính đến 20 giờ 30 phút ngày 15.4 (giờ Mỹ), tổng số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ là 28.326 và tổng số ca nhiễm là 636.350 ca.
Trước đó vài giờ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng “dữ liệu trên toàn quốc cho thấy chúng ta đã qua đỉnh dịch về số ca nhiễm mới” và hôm nay 16.4, ông sẽ công bố kế hoạch đầu tiên dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa phòng Covid-19.
Tính đến 10 giờ 30 tối 15.4 (tức 9 giờ 30 sáng 16.4, theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm ở Mỹ tăng lên 637.700, với hơn 30.826 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

[VIDEO] Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 2 triệu, Mỹ vẫn dẫn đầu

Cũng trong ngày 15.4, Thống đốc bang Califorina Gavin Newsom thông báo khoảng 150.000 người lớn nhập cư không có giấy tờ hợp lệ sẽ được cấp 500 USD/người và mỗi hộ nhận tối đa 1.000 USD từ Quỹ Giảm nhẹ thiên tai 75 triệu USD của bang. Những người nhập cư có thể bắt đầu nộp hồ sơ xin trợ cấp này từ tháng tới, theo báo Business Insider dẫn thông cáo từ ông Newsom.
Chính sách trên đánh dấu California trở thành bang đầu tiên ở Mỹ hỗ trợ tài chính cho lao động nhập cư không có giấy tờ hợp lệ gặp khó khăn do Covid-19. Theo Viện Chính sách công Califorina, bang này có ít nhất 2,3 triệu người nhập cư không có giấy tờ vào năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.