Số vụ truy tố tham nhũng tăng gấp đôi ở Trung Quốc năm 2019

26/05/2020 15:57 GMT+7

Số vụ truy tố liên quan đến tham nhũng ở Trung Quốc năm 2019 đã tăng gần gấp đôi so với năm trước, theo một báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Theo báo cáo thường niên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc trình lên quốc hội ngày 25.5, có 18.585 người đã bị truy tố vì các tội liên quan đến tham nhũng trong năm 2019.
Cũng theo báo cáo, 16 trường hợp liên quan đến cựu cán bộ cấp tỉnh hoặc cấp bộ trưởng, trong đó có cựu bí thư tỉnh Vân Nam Tần Quang Vinh bị truy tố tội nhận hối lộ.
Năm 2019 chứng kiến sự gia tăng 50% trong số vụ truy tố liên quan đến những đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc được chuyển cho các công tố viên để điều tra, theo báo cáo được thảo luận tại quốc hội Trung Quốc vào chiều 25.5. Trung Quốc tổ chức kỳ họp quốc hội từ ngày 22 - 28.5, theo AFP.
Tổng cộng 25.000 phiên tòa xét xử liên quan đến tham nhũng, hối lộ và hành vi phi pháp khác đã tuyên án vào năm ngoái, với 29.000 người bị kết án, theo báo cáo do Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố ngày 26.5.
Tính đến nay, hơn 1 triệu quan chức đã bị xử phạt trong chiến dịch chống tham nhũng, vốn là trọng tâm trong nhiệm kỳ 7 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết thêm trong năm 2019 có 22 phiên tòa xét xử theo luật về liệt sĩ năm 2018, theo đó hình sự hóa tất cả phát ngôn lăng mạ các anh hùng của đảng Cộng sản.
Báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc lưu ý năm ngoái chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý về số vụ truy tố tội phạm mạng (tăng 33%) và vi phạm sở hữu trí tuệ (tăng 32%).
Ngoài ra, hơn 2.500 người đã bị truy tố vì các tội hình sự liên quan đến đại dịch Covid-19 từ tháng 2-4.2020, theo Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.
Các vụ truy tố ở Trung Quốc thường kết thúc với tuyên án. Năm ngoái, trong gần 1,3 triệu vụ án hình sự, chỉ có 1.388 người được tha bổng, theo AFP.
Những mục tiêu cấp cao mới nhất của chiến dịch chống tham nhũng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân và ông Hồ Vấn Minh, cựu giám đốc điều hành Tập đoàn Đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC). Cả hai người này bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp" Trung Quốc lần lượt vào tháng 5 và tháng 4.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.