Taliban chiếm huyện sát thủ đô Afghanistan

13/05/2021 07:31 GMT+7

AFP hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Tariq Arian của Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận Taliban đã chiếm huyện Nerkh thuộc tỉnh Wardak, chỉ cách thủ đô Kabul khoảng 40 km.

Ông Arian cho biết thêm lực lượng an ninh đã rút khỏi trụ sở cảnh sát ở huyện Nerkh. Bộ Quốc phòng Afghanistan hôm qua tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tấn công để chiếm lại khu vực trên. Trong khi đó, phát ngôn viên Taliban cho hay nhóm này đã chiếm huyện Nerkh hôm 11.5, cùng đồn cảnh sát và một căn cứ quân sự.
Trước đó một ngày, Taliban tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở Afghanistan nhân dịp lễ Eid, bắt đầu vào ngày 12 hoặc 13.5. Bạo lực ở Afghanistan leo thang kể từ ngày 1.5, khi quân đội Mỹ bắt đầu chính thức rút số binh sĩ còn lại khỏi nước này.

Bom xe phát nổ khi nữ sinh tan trường, 55 người thiệt mạng ở Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.