Thái Lan cấp bách nỗ lực đưa nạn nhân ra khỏi hang trước mưa lớn

04/07/2018 18:50 GMT+7

Tâm trạng vui sướng khi phát hiện 12 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng trong hang sâu đang nhường chỗ nỗi lo lắng khi chiến dịch đưa các nạn nhân ra khỏi hang đang vấp phải nhiều khó khăn.

Lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL của Thái Lan hôm 4.7 cho biết không cậu bé nào lẫn huấn luyện viên 25 tuổi bị thương hoặc mắc phải tình trạng bệnh nghiêm trọng khi đang kẹt sâu trong hang động Tham Luang Nang Non.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng ngày càng tăng dần khi mức độ phức tạp của chiến dịch giải cứu được tiết lộ.
[VIDEO] Giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan: tập làm quen với mặt nạ dưỡng khí
Hang động Tham Luang Nang Non là một hệ thống chằng chịt, với điểm sâu nhất phải cách mặt đất khoảng 1.000m, theo tờ The Independent.
Trong khi đó, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn chuẩn bị ập xuống khu vực trong 3 ngày tới, nhiều khả năng đe dọa túi khí nơi các nạn nhân được tìm thấy.
Nỗ lực sửa đường dẫn đến hang để tạo điều kiện cho công tác cứu hộ AFP
Các đội cứu hộ đang không ngừng bơm nước khỏi hang, nhưng theo đánh giá, lực bơm vẫn không đủ để rút nước xuống mức cho phép các cậu bé có thể ra ngoài mà không cần mang theo thiết bị lặn.
Đa số các cầu thủ nhí đều không biết bơi, và những hành lang ngầm dưới nước lại quá nhỏ, đủ sức gây khó khăn cho những thợ lặn lành nghề.
Vào ngày 3.7, quân đội Thái Lan cho rằng các cậu bé nên học lặn cấp tốc hoặc phải đối mặt với viễn cảnh sống trong hang trong một thời gian, chờ đến khi nước rút, theo Reuters.
Các chuyên gia cho hay thợ lặn phải cần đến 3 giờ để tới nơi các nạn nhân đang trú ẩn, nằm ở vị trí cách miệng hang khoảng 4 km, sâu 400 m. Và đến hôm 4.7, các em bắt đầu được hướng dẫn lặn cơ bản.
Ông Jonathan Volanthen, một trong hai thợ lặn Anh tìm được bọn trẻ, thừa nhận viễn cảnh hiện tại cho thấy “chẳng có quá nhiều sự chọn lựa” trong việc giải cứu các nạn nhân. Nếu không học lặn, các em có thể phải ở lâu trong hang.
Theo website chuyên về lặn Divernet, hai ông Stanton và Volanthen đã đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho các thợ lặn của quân đội Thái Lan, và cất nhiều bình oxy dọc theo hành lang lặn để sử dụng sau này.
Chính quyền Thái Lan đang yêu cầu được tài trợ các thiết bị dễ sử dụng (bao gồm mặt nạ dưỡng khí) cho người mới biết lặn, trong khi thiết lập đường dây liên lạc điện thoại để các em có thể nói chuyện với gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.