Thành phố cảng Sevastopol đòi sáp nhập vào Nga

07/03/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Hội đồng thành phố cảng Sevastopol, thuộc Crimea, nơi Hạm đội Hắc Hải của Nga đang đồn trú, đã bỏ phiếu thông qua quyết định gia nhập Liên bang Nga với hiệu lực tức thì.

(TNO) Hội đồng thành phố cảng Sevastopol, thuộc Crimea, nơi Hạm đội Hắc Hải của Nga đang đồn trú, đã bỏ phiếu thông qua quyết định gia nhập Liên bang Nga với hiệu lực tức thì và cắt đứt mọi quan hệ với Ukraine.

Thông báo trên trang web của Hội đồng thành phố Sevastopol cho biết hội đồng này đã thông qua quyết định sáp nhập thành phố vào Liên bang Nga, AFP đưa tin ngày 7.3.

Các nhà làm luật thành phố cũng khẳng định sẽ ủng hộ hoàn toàn quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề có nên sáp nhập vào Nga hay không của Quốc hội Crimea.

Được biết, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk vào ngày 6.3 tuyên bố, nghị quyết sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga do chính quyền tại bán đảo này công bố là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định Crimea đang và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ukraine.

Hoàng Uy

 >> Interpol cân nhắc lệnh truy nã quốc tế cựu Tổng thống Ukraine
>> Khủng hoảng Ukraine: Mỹ, Nhật tố Nga đe dọa hòa bình thế giới
>> EU đe dọa trừng phạt Nga vì tình hình Ukraine
>> Tổng thống Putin: Quan hệ Mỹ - Nga không nên bị ảnh hưởng vì Ukraine
>> Nga tập trận phòng không quy mô lớn gần biên giới Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.