Thủ tướng New Zealand trở lại làm việc

03/08/2018 10:36 GMT+7

Sau 6 tuần nghỉ sinh, nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm qua bắt đầu quay lại với công việc lãnh đạo chính phủ.

Theo AFP, bà Ardern chọn làm việc tại nhà ở thành phố Auckland, sau đó sẽ trở lại thủ đô Wellington tiếp tục công việc từ cuối tuần. Nữ chính trị gia 38 tuổi sinh bé gái đầu lòng hôm 21.6.
Trong thời gian bà nghỉ sinh, Phó thủ tướng Winston Peters tiếp quản công việc, nhưng bà vẫn thường xuyên đọc tài liệu, liên lạc với các thành viên nội các và tham vấn về nhiều vấn đề quan trọng. Bà Ardern cũng tiết lộ bạn trai Clarke Gayford sẽ ở nhà chăm con. Thủ tướng Ardern là nữ lãnh đạo thứ 2 trên thế giới sinh con khi đang tại nhiệm, theo Đài NBC News. Hồi năm 1990, bà Benazir Bhutto hạ sinh bé gái khi đang đương chức thủ tướng Pakistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.