Tiêm kích tàng hình F-35 lần đầu tiên cất cánh từ tàu sân bay Anh

17/12/2019 09:20 GMT+7

Sự kiện trên đánh dấu lần đầu tiên chiến đấu cơ F-35B xuất kích khỏi hàng không mẫu hạm HMS Nữ hoàng Elizabeth trong lúc trên lãnh thổ Anh, theo Đài BBC hôm 17.12.

Tiếng gầm rú của động cơ F-35B Lightning có thể nghe rõ từ xa trong lúc nó chạy đà trên boong tàu sân bay khi con tàu neo đậu tại cảng nhà ở Portsmouth hôm 16.12.
HMS Nữ hoàng Elizabeth đã mang theo chiếc tiêm kích trên quay về từ Mỹ, nơi hàng không mẫu hạm Anh trải qua các đợt diễn tập với dòng tiêm kích hiện đại.

[VIDEO] F-35B cất cánh từ tàu sân bay đang đậu ở Portsmouth

YouTube
Một phát ngôn viên của hải quân hoàng gia cho hay sau khi hoàn tất các đợt bay thử nghiệm ở Mỹ, chiếc F-35 Lightning vẫn tiếp tục ở trên tàu sân bay Anh vì cần được bảo trì.
F-35 hiện được xem là một trong những tiêm kích hiện đại nhất thế giới, với tốc độ tối đa lên đến Mach 1,6 (1.975km/h).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.