Triều Tiên huấn luyện bắn đạn thật trên đảo tiền tiêu, Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ thỏa thuận

Khánh An
Khánh An
25/11/2019 14:46 GMT+7

CHDCND Triều Tiên bị cho là vi phạm thỏa thuận liên Triều khi tiến hành bắn đạn thật gần đường giới tuyến phía bắc (NLL).

Hãng Yonhap ngày 25.11 dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên tiến hành tập trận bắn đạn thật tại Hoàng Hải vi phạm thỏa thuận liên Triều.
Trước đó vào cùng ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo bắn đạn thật khi thăm một đơn vị quân đội ở đảo Changrin nằm phía trên đường giới tuyến phía bắc (NLL) tại vùng biển này.
KCNA không nói rõ thời gian Chủ tịch Kim đi thị sát cũng như những chi tiết khác, mà chỉ đề cập rằng Chủ tịch Kim chỉ đạo binh sĩ “sẵn sàng tiến hành nhiệm vụ chiến đấu bất cứ lúc nào”.

Chủ tịch Kim thị sát đơn vị quân đội trên đảo Changrin

AFP

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo, cuộc tập trận bắn đạn thật vi phạm thỏa thuận quân sự mà giới chức quân sự hai nước đồng ý và được thực thi hoàn toàn.
“Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên lập tức dừng mọi hành động quân sự ở khu vực biên giới gây lo ngại về việc làm leo thang căng thẳng quân sự, và tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận”, bà Choi phát biểu.

Chủ tịch Kim thăm một đại đội các binh sĩ nữ

AFP

Trước đó vào ngày 19.9.2018, Hàn Quốc và Triều Tiên ký Thỏa thuận Quân sự toàn diện (CMA) tại cuộc gặp thượng đỉnh thứ 3 giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim. Thỏa thuận có nội dung về nhiều biện pháp xây dựng hòa bình, giảm căng thẳng như việc dừng mọi hành động thù địch lẫn nhau.

[VIDEO] Lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo tập trận không quân Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.