Trung Quốc cấm dùng AI tạo 'tin giả'

01/12/2019 08:48 GMT+7

Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã ban hành luật mới, cấm các nhà cung cấp audio và video trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ thực tế ảo để tạo ra “tin giả”.

AFP ngày 30.11 đưa tin luật mới có hiệu lực từ ngày 1.1.2020. Theo đó, cả nhà cung cấp và người dùng các dịch vụ audio và video trực tuyến đều “không được phép” sử dụng các công nghệ mới để tạo và phát “tin giả”.
Những ai vi phạm có thể bị coi là phạm tội hình sự.
Luật còn đề cập sự nguy hiểm của deepfake (công nghệ tạo ra những video giả với độ chân thật gần như tuyệt đối, song mô tả các sự kiện hoặc bài phát biểu chưa từng xảy ra).
Công nghệ deepfake có thể “phá vỡ trật tự xã hội và vi phạm lợi ích của người dân, gây ra rủi ro chính trị và tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia cũng như ổn định xã hội”, CAC cảnh báo.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.