Trung Quốc ghi nhận thêm 13 ca nhiễm, 11 ca tử vong vì COVID-19

Khánh An
Khánh An
18/03/2020 09:10 GMT+7

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 giảm và khuyến cáo người dân tránh du lịch đến các nước có nguy cơ cao.

Hãng Reuters đưa tin Trung Quốc ghi nhận thêm 13 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây COVID-19 trong ngày 17.3, giảm hơn so với 21 ca ghi nhận một ngày trước đó.
Trong số này, có 12 ca nhiễm là người từ bên ngoài di chuyển đến Trung Quốc đại lục, nâng tổng số các trường hợp thuộc diện này lên 155.
Số tử vong của đại lục tăng lên 3.237, với 11 ca tử vong trong ngày 17.3. Các ca tử vong mới đều thuộc tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 10 ca tại thành phố Vũ Hán.

[VIDEO] Hơn 7.900 người tử vong vì Covid-19, thế giới phong tỏa chống dịch

Theo thông cáo mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tổng số ca nhiễm ở đại lục là 80.894.
Trước đó vào ngày 17.3, Trung Quốc đưa ra khuyến cáo về việc đi lại, kêu gọi người dân cập nhật thông tin về tình hình COVID-19 ở nước ngoài và tránh đến những nước bị ảnh hưởng nặng.
Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ra thông báo khuyên du khách nước này nên nâng cao ý thức và đánh giá các nguy cơ từ việc đi du lịch nước ngoài.
Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19, công dân nên tránh đến các nước có “nguy cơ cao” như Ý, Pháp, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Áo, Bỉ, IranHàn Quốc.

[VIDEO] Chống dịch Covid-19 thời 4.0 tại Trung Quốc: dùng mã QR để kiểm soát người nhiễm virus

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.