Trung Quốc nói CH Czech vượt lằn ranh đỏ về chuyến thăm Đài Loan

01/09/2020 18:58 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech đã vượt lằn ranh đỏ khi thăm Đài Loan.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1.9 với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Berlin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố chuyến thăm chính thức Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil đã vượt lằn ranh đỏ, theo Reuters. Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ có hành động nào để phản ứng việc này.
Ông Vystrcil bắt đầu chuyến công du Đài Loan ngày 30.8 nhằm tìm kiếm hợp tác thương mại và có cuộc gặp với giới lãnh đạo Đài Loan. Ông Vương Nghị ngày 31.8 tuyên bố Trung Quốc sẽ bắt ông Vystrcil trả giá đắt vì vi phạm nguyên tắc “một Trung Quốc”.
Đáp lại, phía Cộng hòa Czech triệu tập đại sứ Trung Quốc tại nước này để phản ứng và yêu cầu giải thích về phát ngôn vượt quá giới hạn của ông Vương.
Ông Vystrcil nhấn mạnh Czech “có mối quan hệ tốt với tất cả các nước”, đồng thời khẳng định chuyến thăm không nhằm mục đích đối đầu chính trị với bên nào.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 1.9 tuyên bố Bắc Kinh lên án mạnh mẽ chuyến thăm và tố cáo ông Vystrcil công khai ủng hộ ly khai và can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.