Thế khó của Thủ tướng Đức

04/11/2022 13:30 GMT+7

Với chuyến thăm Trung Quốc , Thủ tướng Đức Olaf Scholz trở thành lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong khối phương Tây tới Trung Quốc kể từ sau Đại hội lần thứ XX của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều lạ là chuyến thăm chỉ kéo dài có 11 giờ. Trung Quốc là đối tác kinh tế và thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của Đức. Vào khi Mỹ gia tăng cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và EU cũng thêm cứng rắn trong quan hệ với Trung Quốc, ông Scholz dùng chuyến thăm này để tranh thủ Bắc Kinh và giữ cầu quan hệ với Bắc Kinh. Bởi Berlin vẫn cần Bắc Kinh cho hiện tại lẫn tương lai.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

reuters

Vì thế, ông Scholz rơi vào tình thế khó xử cả về đối nội lẫn đối ngoại. Đảng Xanh trong liên minh cầm quyền 3 đảng của ông Scholz bất đồng quan điểm khá sâu sắc với ông Scholz và đảng Xã hội dân chủ của ông Scholz về Trung Quốc. Đảng này chủ trương cứng rắn hơn với Trung Quốc trong các vấn đề rất nhạy cảm và tế nhị lâu nay. Đồng thời, đảng này quyết tâm thay đổi toàn bộ quan hệ hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và hoạt động đầu tư giữa Đức và Trung Quốc cơ bản và sâu rộng đến mức nước Đức không bị lệ thuộc vào Trung Quốc như lệ thuộc vào Nga trong chuyện cung ứng năng lượng.

Ông Scholz dùng việc chỉ lưu lại thời gian ngắn ở Trung Quốc và đề cập với Trung Quốc về mọi vấn đề có tác động đối nội mạnh mẽ ở Đức để tạm thời xoa dịu bất đồng quan điểm trong nội bộ chính phủ liên hiệp. Cái khó xử của ông Scholz ở đây là rất khó có thể hài hòa giữa thúc đẩy hợp tác kinh tế với kiên định nguyên tắc đối ngoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.