Ronaldo: “Tôi đã rất lo lắng trước khi ghi bàn”

12/09/2021 07:31 GMT+7

Tỏa sáng trong trận Manchester United thắng Newcastle 4-1, nhưng Ronaldo đã thừa nhận anh đã rất lo lắng trước khi ghi bàn mở tỷ số.

Người hùng của thành Manchester đã chơi một trận quá tuyệt làm ngất ngay người hâm mộ "Quỷ đỏ". Anh có mặt kịp thời sút bóng cận thành mở tỷ số 1-0 sau cú sút của Grennwood. Bàn nhân đôi cách biệt là bàn thắng tuyệt đẹp và đẳng cấp với cú bứt tốc mạnh mẽ và dứt điểm tinh tế để giúp M.U lấy lại tinh thần sau khi bị Newcastle gỡ hòa. Đặc biệt hơn, sự có mặt của CR7 khiến cho các cầu thủ M.U chơi bóng hứng khởi, đầy quyết tâm, tạo nên một M.U hào hoa như những năm cuối thập niên 1990.

Ronaldo đã nói thế này với toàn đội rồi ghi luôn 2 bàn cho Man United

Ngất ngay với niềm hạnh phúc sau trận đấu, Ronaldo tiết lộ: “Tôi đã rất lo lắng trước trận đấu cho màn ra mắt của mình, bởi có ít buổi tập và sức ép phải chơi tốt để đền đáp sự trông đợi của mọi người. Cho đến khi ghi bàn mở tỷ số tâm lý tôi mới thoải mái hơn. Tôi hạnh phúc khi mọi người hô vang tên tôi suốt trận đấu”.

Bàn thắng mở tỷ số giúp Ronaldo giải tỏa sức ép tâm lý

Reuters

Ronaldo cũng nói thêm M.U là CLB tuyệt vời nên anh sẽ thể hiện và cống hiến hết mình: “Tôi sẽ cống hiến tất cả để họ có thể tự hào vì sự có mặt của tôi. Dĩ nhiên chúng tôi cần phải tiến bộ hơn nữa nếu muốn nghĩ đến chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League”.

Choáng với tiền bán áo của Ronaldo, đến Messi cũng phải 'cúi đầu'

Sau chiến thắng trước Newcastle, M.U vươn lên đầu bảng Ngoại hạng Anh với 10 điểm, bằng điểm Chelsea.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.