Chơi nhạt nhòa, Sài Gòn FC thua đậm CLB Nam Định

28/03/2021 21:36 GMT+7

Sài Gòn FC tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi dưới thời HLV Shimoda khi thua CLB Nam Định với tỷ số 0-3 ở vòng 6 V-League 2021 diễn ra hôm nay. Trận thua thứ 3 liên tiếp khiến Sài Gòn FC sa lầy ở cuối bảng xếp hạng .

Tiếp đón CLB Nam Định vốn chưa từng thắng Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất, HLV Shimoda cùng các học trò quyết tâm có chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau 2 trận toàn thua. Tuy thiếu vắng trung vệ Thiago vì thẻ phạt nhưng HLV Shimoda không dùng ngoại binh Takasaki tung ra sân 2 ngoại binh Daisuke Matsui, Woo Sang-ho và chỉ cắm mỗi Đỗ Merlo trên hàng công.

Sài Gòn FC (áo xanh) chơi nhạt nhòa trước Nam Định

Khả Hòa

Trong khi đó, chiến thắng trước CLB Bình Định ở vòng trước giúp tinh thần các cầu thủ Nam Định tăng lên rất cao. Các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ nhập cuộc đầy hứng khởi, không hề thua kém so với Sài Gòn FC.
Bàn thắng đến bất ngờ cho CLB Nam Định sau pha đá phản lưới nhà của Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Sài Gòn FC) ở phút 13. Sau bàn thắng này, các cầu thủ Nam Định chơi thăng hoa, ghi thêm 2 bàn thắng ở phút 36 do công ngoại binh Konan, phút 45 do công Mai Xuân Quyết. Cả 2 bàn thắng đều để lại dấu ấn của Đình Sơn khi kiến tạo như đặt cho đồng đội.

Đỗ Merlo đơn độc trên hàng công Sài Gòn FC

Khả Hòa

Trước Sài Gòn FC chơi nhạt nhòa, chỉ có vài điểm sáng Cao Văn Triền, Matsui, các cầu thủ Nam Định tha hồ “tung hoành” trên sân Thống Nhất. Từ đội bóng bị đánh giá “khôn nhà dại chợ”, CLB Nam Định phá dớp thường thua trên sân khách, mang niềm vui cho người hâm mộ thành nam.

Mai Xuân Quyết cùng các đồng đội Nam Định phá dớp toàn thua trên sân khách

Khả Hòa

Nỗ lực trong hiệp 2 của Sài Gòn FC cũng chỉ dừng ở mức độ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với Nam Định nhưng lần lượt Văn Luân, Đỗ Merlo, Nguyên Hoàng dứt điểm hỏng ăn khiến Sài Gòn FC không có nổi bàn thắng danh dự.

Thủ môn Văn Phong 3 lần thủng lưới trong hiệp 1

Khả Hòa

Chiến thắng ngay trên sân Thống Nhất giúp CLB Nam Định tạm vươn lên hạng 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, họ sẽ trở về sân nhà - chảo lửa Thiên Trường gặp SLNA ở vòng 7 tới. Trong khi đó Sài Gòn FC với 6 điểm trong tay, tạm xếp hạng 11 và vòng 7 phải làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Viettel.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.