HLV Park Hang-seo gặm bánh mì ngon lành chờ xem trò cưng Phan Văn Đức

08/03/2020 22:41 GMT+7

Sau 14 ngày cách ly phòng tránh dịch bệnh Covid-19, hôm nay HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo đến sân Thống Nhất dự khán trận đấu bất phân thắng bại giữa CLB Sài Gòn với Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Đến sân từ rất sớm cùng cựu trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, HLV Park Hang-seo đeo khẩu trang kháng khuẩn kỹ càng, được kiểm tra thân nhiệt sau đó vào vòng VIP sân Thống Nhất chờ đến giờ ra sân xem giò các cầu thủ nhằm tuyển chọn quân cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo (trái) cùng cựu trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa ngồi khán đài sân Thống Nhất theo dõi trận CLB Sài Gòn - SLNA

Khả Hòa

Tại phòng VIP, HLV Hàn Quốc bất ngờ lấy bánh mì Việt Nam ra ăn trông rất ngon lành. Cùng lúc đó HLV U.19 Việt Nam, “phù thủy trắng” Philippe Troussier đến, ông Park vừa vội nuốt bánh mì vừa bắt tay thăm hỏi đồng nghiệp. Ăn hết ổ bánh mì, thầy Park lấy chai nước uống trông rất sảng khoái sau đó ra sân xem trận đấu.

Trước đó trong phòng VIP, HLV Hàn Quốc thưởng thức ngon lành món bánh mì Việt Nam

Quang Trung

Do Phan Văn Đức vừa trở lại sau gần 1 năm dưỡng thương nên HLV Ngô Quang Trường không mạo hiểm dùng anh từ đầu. Vào sân đầu hiệp 2, tiền về trái Phan Văn Đức lập tức ghi điểm bằng pha phối hợp với đồng đội rồi thoát xuống dứt điểm đầy tinh tế suýt thành bàn.

Phan Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong ngày ông Park dự khán

Sau đó Văn Đức tiếp tục có pha chọn vị trí hợp lý, đánh đầu uy hiếp khung thành đội Sài Gòn. Từ khi vào sân, Văn Đức giúp SLNA chơi linh hoạt, tấn công nguy hiểm hơn. Màn trình diễn của anh chắc chắn khiến HLV Park Hang-seo hài lòng.

Trò cưng Phan Văn Đức ghi điểm trước thầy Park trong ngày trở lại sau chấn thương

Độc Lập

Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường cho biết Phan Văn Đức đã hoàn toàn bình phục chấn thương, tuy nhiên anh cần thời gian để làm quen cảm giác thi đấu nên ông dùng ở hiệp 2 là phù hợp. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cũng khen ngợi Phan Văn Đức có màn trở lại ấn tượng, thể hiện được đẳng cấp của cầu thủ giỏi. “Văn Đức cần 1 - 2 trận để lấy lại phong độ cao nhất. Việc HLV Ngô Quang Trường sử dụng anh trong hiệp 2 là hợp lý. Văn Đức mới trở lại sau thời gian dài chấn thương, nếu dùng không đúng nhỡ tái phát chấn thương sẽ rất nguy hiểm cho chính anh, CLB SLNA lẫn tuyển quốc gia”, ông Đoàn Minh Xương nói.

Sau 14 ngày tự cách ly, HLV Park Hang-seo "lao vào việc" tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.