‘Nội soi’ 5 đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

02/07/2021 11:51 GMT+7

Có thể chia 5 đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thành hai nhóm. Một nhóm đạt đẳng cấp cao vượt trội và một nhóm tuy mạnh hơn bóng đá Việt Nam , nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn hy vọng giành điểm.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đưa tuyển Việt Nam vào bảng đấu phù hợp nhất có thể, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá cũng như các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam không nằm ở một bảng đấu quá tầm. Nhưng tất nhiên, trong 6 đội tuyển tại bảng B, các đội Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Úc vẫn thuộc diện vượt hẳn về đẳng cấp.
Cả 3 nền bóng đá trên đây đã tham dự ít nhất là 2 lần VCK World Cup. Sức mạnh của họ cũng được thể hiện rõ nét ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. HLV Park Hang-seo cũng phải thừa nhận, chất lượng của các đội tại vòng loại thứ 3 World Cup sẽ hoàn toàn khác với vòng loại thứ 2 nên tuyển Việt Nam sẽ phải đương đầu với những thử thách cực kỳ khốc liệt.

Cầu thủ đội Oman

ẢNH: REUTERS

Công bằng mà nói, rất khó để đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út. Có lẽ, ở những trận đấu với các đối thủ này, Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ nỗ lực hạn chế thua ít nhất có thể. Đội Nhật Bản đã dự 6 lần World Cup (từ 1998 - 2018). Trong 3 lần đối đầu với tuyển Việt Nam, đội Nhật Bản đã thắng cả 3, ghi 6 bàn thắng. Đội Úc từng dự World Cup 1974, 2006, 2018. Đội Ả Rập Xê Út từng dự World Cup 1994, 2006, 2018.
Hai đối thủ còn lại ở mức độ vừa tầm so với đội tuyển Việt Nam. Trung Quốc và Oman là 2 đội nằm trong diện nhì bảng xuất sắc nhất giống như tuyển Việt Nam. Những gì mà họ thể hiện ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua không tạo cảm giác…choáng ngợp về trình độ giống như cách mà đội tuyển Nhật Bản, Ả Rập Xê Út hay Úc đã phô diễn.

Đội Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội Trung Quốc khá may mắn khi được rơi vào bảng đấu tương đối dễ với hai đội “kho điểm” là Maldives và Guam. Ngoài ra, họ cũng chỉ gặp những thử thách không quá “khủng” như đội Syria hay đội Philippines. Trước đại diện đến từ Đông Nam Á là đội Philippines, tuyển Trung Quốc hoà ở lượt đi và thắng 2-0 vất vả ở lượt về.
Còn đội Oman giành 18 điểm sau 8 lượt trận (thắng 6 và thua 2). Nhưng xét về tương quan lực lượng, Oman cũng không nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam quá nhiều. Thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể chơi một trận sòng phẳng trước đối thủ Tây Á.

Đội Úc

ẢNH: AFP

Lịch thi đấu tỏ ra hơi bất lợi cho tuyển Việt Nam vì ở 6 lượt trận thi đấu năm 2021, lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út vào ngày 2.9 còn ngày 7.9 tiếp Úc trên sân nhà và đến ngày 7.10 lại làm khách trên sân của đội Trung Quốc. Ngày 12.10, tiếp tục làm khách trên sân của đội Oman và gần một tháng sau tiếp đội Nhật Bản, Ả Rập Xê Út trên sân nhà lần lượt vào ngày 11.11, 17.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.