Nóng: Vòng 13 V-League tạm dừng vì cầu thủ SLNA là F2 của Covid-19

06/05/2021 17:35 GMT+7

Vì một số cầu thủ của CLB SLNA được xem là F2 với Covid-19 nên trận đấu giữa SLNA và Hà Nội FC vào ngày 7.5 sẽ bị hoãn lại, kéo theo việc cả vòng 13 V-League 2021 cũng sẽ phải dừng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 28.4, anh T.H.K đi cùng chuyến bay với cô gái ở Hà Tĩnh dương tính với Covid-19 và sau đó tiếp xúc, uống cà phê với một số cầu thủ SLNA. Do đó anh T.H.K được xem là F1 còn các cầu thủ SLNA được xem là F2 với Covid-19.

Xác định nguyên nhân vòng 13 V-League 2021 bất ngờ bị hoãn

Thông tin trên được anh T.H.K và CLB SLNA cho biết đúng thời điểm chỉ còn một ngày để chuẩn bị cho trận đấu vòng 13 V-League 2021 giữa CLB SLNA và CLB Hà Nội trên sân Vinh. Đây là một trong 7 cặp đấu của vòng cuối cùng giai đoạn 1 V-League 2021.
Vòng 13 có tính chất quan trọng bởi là vòng xác định nhóm 6 đội đứng đầu bảng xếp hạngtrụ hạng sớm để tranh vô địch ở giai đoạn 2; 8 đội đứng cuối bảng xếp hạng tranh vé trụ hạng ở giai đoạn 2.

Nhiều khả năng Văn Đức (giữa) sẽ không thể lên tuyển

ẢNH: MINH TÚ

Việc cầu thủ SLNA bị F1 với Covid-19 khiến trận đấu tại sân Vinh không thể diễn ra. Và vì ý nghĩa quyết định của vòng 13 như vừa nói ở trên mà 6 trận còn lại cũng phải dừng.
Trước đó một ngày, Ban điều hành thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã phải có văn bản tạm hoãn trận đấu giữa đội Công an Nhân dân (CAND) và đội An Giang ở vòng 7 giải hạng nhất 2021. Đồng thời hoãn giải hạng nhất kể từ vòng 8 vào ngày 9.5 tới đây.
Việc hoãn trận đấu giữa đội CAND và đội Huế có lý do là đội CAND đã bay chung chuyến với 2 hành khách là F1 của Covid-19. Cụ thể, trong chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) về Pleiku (Gia Lai) ngày 2.5, 2 hành khách người Việt Nam ngồi ghế 21A và 21B được xem là F1 vì có tiếp xúc với 2 bệnh nhân Covid-19 người Trung Quốc. Bay cùng chuyến bay này nên toàn đội CAND được xem là F2.
Dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến bóng đá Việt Nam. Giải hạng nhì và giải bóng đá nữ Cúp quốc gia. Giờ đến lượt giải đấu lớn nhất Việt Nam là V-League phải tạm dừng, trong khi đội tuyển Việt Nam dự kiến sắp tập trung vào ngày 10.5 tới đây. Nếu được triệu tập, nhiều khả năng Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh không tập trung được vì phải cách ly.
Với bối cảnh này, giai đoạn 1 V-League chưa biết bao giờ có thể đấu lại và hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại rơi vào cảnh lao đao.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.