Nếu tái lập kỳ tích tại Olympic 2020, Hoàng Xuân Vinh được thưởng lớn

11/07/2021 18:10 GMT+7

Chiều 11.7, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung đã trao những phần quà ý nghĩa cho chuyên gia Park Chung-gun và nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh trước thềm Olympic Tokyo 2020.

Tại Olympic 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tạo dấu son chói lọi cho thể thao nước nhà khi trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic nội dung 10 m súng ngắn bắn nhanh, thiết lập kỷ lục mới của Thế vận hội. Cũng tại đại hội thể thao lớn nhất thế giới này, Hoàng Xuân Vinh còn xuất sắc giành thêm tấm huy chương bạc nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm.
Hoàng Xuân Vinh đã được Ban huấn luyện và ngành thể thao chọn lựa tham dự Olympic 2020 theo suất mời duy nhất của Liên đoàn Bắn súng thế giới.

HLV Nguyễn Thị Nhung (bìa phải), chuyên gia Park Chung-gun (giữa) và Hoàng Xuân Vinh

ẢNH: THU SÂM

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần của chuyên gia Park Chung-gun và Hoàng Xuân Vinh, Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt (SENAVI) do HLV Nguyễn Thị Nhung làm chủ tịch đã quyết định tặng 100 triệu đồng, trước khi hai thầy trò cùng đoàn thể thao Việt Nam sang Nhật Bản dự Thế vận hội vào ngày 18.7.
Tối 13.7, lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tại đây SENAVI cũng sẽ công bố các mức treo thưởng lớn cho các VĐV giành được huy chương tại Thế vận hội sắp diễn ra.
Theo đó, SENAVI treo thưởng cho các VĐV đoạt huy chương vàng là 500 triệu đồng, huy chương bạc là 300 triệu đồng và huy chương đồng là 200 triệu đồng.

Ánh Viên cũng dự Olympic 2020

ẢNH: KHẢ HÒA

Tại Olympic 2020, đoàn thể thao Việt Nam có 18 VĐV tranh tài ở 11 môn gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ); Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông); Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (quyền Anh); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ);Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Quách Thị Lan (điền kinh); Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (đua thuyền rowing).
Theo Nghị định 152 quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu; VĐV giành huy chương vàng được thưởng 350 triệu đồng và nếu phá kỷ lục sẽ được thưởng thêm 140 triệu đồng; giành huy chương bạc được thưởng 220 triệu đồng; giành huy chương đồng được thưởng 140 triệu đồng.
Nếu Hoàng Xuân Vinh và các VĐV Việt Nam khác tạo thành tích xuất sắc ở Thế vận hội 2020 sẽ được tiền thưởng lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.