Theerathon Bunmathan muốn vô địch AFF Cup 2020 để chuộc tội từ chối lên tuyển Thái Lan?

Giang Lao
Giang Lao
09/12/2021 16:35 GMT+7

Theerathon Bunmathan vừa có cuộc trả lời phỏng vấn chính thức đầu tiên trong lần trở lại tuyển Thái Lan để dự AFF Cup 2020, nhưng mở lời bằng xác nhận: ‘Tôi đã hết chấn thương, sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển’.

Việc Theerathon Bunmathan nhắc lại tình trạng chấn thương của mình, có thể là muốn thanh minh sự cố từng gây ầm ĩ hồi cuối tháng 5 khi tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino có lệnh triệu tập dự các trận vòng loại World Cup 2022 ở UAE, nhưng cầu thủ này đã tìm cách từ chối.

Theerathon Bunmathan (giữa) trở lại tuyển Thái Lan sau một thời gian dài vắng mặt và từng từ chối hồi cuối tháng 5

fat

Khi đó, Theerathon Bunmathan vì e ngại sau khi thi đấu cho tuyển Thái Lan và trở lại Nhật Bản bị cách ly 14 ngày, sẽ bỏ lỡ một số trận đấu cho CLB Yokohama F Marinos ở giải J-League 1 Nhật Bản cũng như khả năng mất luôn vị trí chính thức. Vì vậy, để chắc ăn không trở lại tuyển Thái Lan, nên khi đó Theerathon Bunmathan còn viện cớ bị chấn thương.

Tuyển Thái Lan cực mạnh với 2 sao J-League, sẵn sàng ngáng đường Việt Nam

Dư luận ở Thái Lan đã chỉ trích dữ dội Theerathon Bunmathan sau sự cố này, tố cáo anh coi trọng sự nghiệp tại CLB Yokohama F Marinos hơn là màu cờ sắc áo đội tuyển. Thậm chí, nhiều CĐV Thái Lan còn đòi LĐBĐ nước này cấm vĩnh viễn không gọi hậu vệ 31 tuổi này trở lại đội tuyển.

Tuy nhiên, gần đây tuyển Thái Lan đã có nhiều sự thay đổi với HLV mới Mano Polking và bà Nualphan Lamsam lên làm trưởng đoàn, trong đó đặt mục tiêu phải vô địch AFF Cup 2020 nhằm giúp bóng đá nước này lấy lại vị thế trong khu vực.

Vì vậy, có lẽ do mục đích này LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã bỏ qua sự cố trước đây để gọi Theerathon Bunmathan trở lại cùng một ngôi sao khác cũng đang thi đấu ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin để tăng sức mạnh tối đa cho đội tuyển chinh phục ngôi vô địch.

Theerathon Bunmathan vừa có khoảng 2 buổi tập cùng tuyển Thái Lan tại Singapore chuẩn bị cho trận tiếp theo của “Voi chiến” gặp Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 11.12 tới.

Theerathon Bunmathan (giữa) và HLV Mano Polking (trái) trao đổi khi cầu thủ này trở lại tuyển Thái Lan

fat

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan, Theerathon Bunmathan ngoài khẳng định đã hết chấn thương và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển, còn tuyên bố: “Tôi trở lại là để giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Các đối thủ trong khu vực hiện đã mạnh lên rất nhiều, vì vậy nhiệm vụ này sẽ không hề dễ dàng hoàn thành. Hy vọng, CĐV Thái Lan vẫn tiếp tục ủng hộ tôi và đội tuyển để tiếp thêm sức mạnh. Qua đó, chúng tôi sẽ có cơ hội giành chức vô địch đem lại niềm vui cho mọi người dân Thái Lan”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.