Sau khi cáo buộc ba thuyền trưởng đánh bắt cá trong vùng biển của Indonesia, vị thẩm phán đã tuyên phạt 4 tháng tù đối với Lê Quang Ngọt (Tiền Giang) và Đặng Văn Út (Kiên Giang); 5 tháng tù đối với Lê Hữu Lợi (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Cả ba thuyền trưởng tàu cá Việt Nam thông qua người phiên dịch cho biết họ "đồng ý với bản án và không kháng cáo". Theo luật của Indonesia, ba người được miễn án tù nếu đóng phạt 500 triệu Rupiah (khoảng 850 triệu đồng).

tin liên quan
Ngư dân Việt Nam tiếp tục phản đối bản án của IndonesiaNgày 12.12, Tòa án Ranai thuộc tỉnh Natuna (Indonesia) tiến hành
xét xử Hứa Minh Trung và Cao Văn Hoàng, 2 trong 5 thuyền trưởng tàu cá
của Kiên Giang bị Indonesia bắt giữ ngày 13.4.
Ba ngư dân sau khi phiên tòa xét xử
|
Sau phiên tòa, cả ba thuyền trưởng đều cho biết họ bị bắt cách đây rất lâu, hiện đã quá mệt mỏi, nên chỉ mong được sớm ra tòa, lãnh án rồi sớm về với gia đình.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngọt cho biết mình bị hải quân Indonesia bắt vào ngày 22.11.2016, tổng cộng thời gian bị giam giữ đến nay đã hơn 1 năm.

tin liên quan
Tòa Indonesia xét xử ngư dân Việt: Bị cáo đề nghị có đại diện Đại sứ quán VNNgày 12.12, Tòa án Ranai thuộc tỉnh Natuna (Indonesia) xét xử ông Hứa Minh Trung và Cao Văn Hoàng, các thuyền trưởng của tàu cá Kiên Giang bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ vào ngày 13.4.
Tòa án Ranai
|
“Tôi năm nay 45 tuổi, có hơn 30 năm đi biển và chỉ đánh bắt ở vùng biển Việt Nam. Hơn 1 năm bị bắt ở đây nhiều khi nghĩ mà rớt nước mắt, nhiều đêm không ngủ được. Tự nhiên mình làm ăn lương thiện ở biển mà lại vào tù và bị giam cầm ở đây”, ông Ngọt chua xót nói.
Ông Ngọt chỉ mong Nhà nước can thiệp để ngư dân sớm được về bám biển tiếp.

tin liên quan
Ngư dân kêu cứu: Bị Indonesia bắt tàu ở vùng biển truyền thống Việt NamCác chủ tàu, thuyền trưởng cho rằng khi đang đánh bắt hải sản trong vùng biển Việt Nam thì bị tàu hải quân Indonesia bắt giữ.
Bình luận (0)