Thêm bảo tàng nghệ thuật tư nhân tại Thừa Thiên-Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/07/2022 06:45 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có quyết định cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham (tại địa chỉ 53 Hàm Nghi, P.Phước Vĩnh, TP.Huế) hoạt động.

Đây là bảo tàng ngoài công lập, chủ nhân là bà Cecile Lê Phạm (Việt kiều Pháp), một nhà sưu tập đang sở hữu hàng ngàn cổ vật và tác phẩm mỹ thuật, trong đó có rất nhiều cổ vật cung đình Huế. Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham rộng 2.000 m2, không gian đẹp và khá đặc biệt, nằm ở khoảng giữa con đường mang tên vị hoàng đế yêu nước Hàm Nghi.

Một góc không gian Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham

V.T.Huế

Cũng theo ông Hải, tại Thừa Thiên-Huế hiện có 5 bảo tàng công lập và 5 bảo tàng ngoài công lập đã được cấp phép hoạt động, đồng thời đang tiếp tục hình thành một số bảo tàng khác. Nhóm 5 bảo tàng ngoài công lập gồm: Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham (vừa được cấp phép hoạt động) và Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (của nhà sưu tập Trần Đình Sơn), Bảo tàng Gốm cổ sông Hương (của GS Thái Kim Lan), Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ Huế (của Công ty XQ Việt Nam), Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (của gia đình đại tướng Nguyễn Chí Thanh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.