Thêm ngày chết chóc vì Covid-19 ở Thái Lan, số ca nhiễm ở Lào tăng trở lại

Văn Khoa
Văn Khoa
12/05/2021 17:34 GMT+7

Số liệu mới cho thấy số người chết vì Covid-19 ở Thái Lan lại tăng lên mức cao chưa từng thấy và tình hình dịch bệnh ở Lào và Campuchia vẫn còn diễn biến phức tạp.

Chính phủ Thái Lan hôm nay 12.5 thông báo ghi nhận thêm 34 ca Covid-19 tử vong, mức cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 486, theo tờ Bangkok Post.
Chính phủ Thái Lan còn ghi nhận thêm 1.983 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 88.907 ca. Kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bùng phát vào đầu tháng trước, Thái Lan ghi nhận thêm 60.044 ca nhiễm, trong đó có 31.617 ca đã hồi phục.
Ở Lào, Lực lượng quốc gia phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 hôm nay thông báo ghi nhận thêm 55 ca nhiễm Covid-19, tăng từ con số 35 của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.417 ca, theo tờ The Laotian Times. Hôm 9.5, Lào ghi nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên là một phụ nữ người Việt.

[VIDEO] Campuchia, Thái Lan, Lào căng thẳng đương đầu Covid-19

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 tử vong, bằng với con số của hôm qua 11.5, nâng tổng số ca tử vong lên 136, kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3, theo tờ Khmer Times. Bộ Y tế Campuchia còn ghi nhận 472 ca nhiễm mới, so với con số 480 của ngày 11.5, nâng tổng số ca nhiễm lên 20.695.
Trong tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia có tới 20.104 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi của đợt bùng phát bị cho là xuất phát từ vụ 4 phụ nữ Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh hồi giữa tháng 2, theo Khmer Times
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.