Theo chân tân sinh viên tìm chỗ trọ

15/02/2022 06:00 GMT+7

Lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ; xe máy chất đầy ba lô, vật dụng sinh hoạt… lang thang tìm phòng trọ là hình ảnh của tân sinh viên những ngày này.

Các trường ĐH ra quyết định học trực tiếp, vì vậy nhu cầu chỗ trọ của sinh viên (SV), nhất là tân SV, tăng mạnh. Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM nhộn nhịp trở lại với hình ảnh SV đi khắp các con phố tìm phòng trọ.

Giăng băng rôn quảng cáo phòng trọ

Thanh Dung

Phòng trọ gần trường khan hiếm

Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều tân SV đã có mặt tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM để chuẩn bị cho kỳ học trực tiếp. Các con đường nhộn nhịp trở lại, SV cùng phụ huynh mang theo ba lô, túi xách và vật dụng sinh hoạt đi tìm nơi ở, chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà.

Nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí, ông chủ trọ tự thuê phòng để sinh sống

Thông báo “cho thuê phòng trọ” kèm số điện thoại, địa chỉ cũng được nhiều chủ nhà dán tiếp thị ở khu vực SV thường đi qua. Theo khảo sát, giá phòng trọ bình dân ở gần khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM dao động từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, với phòng trọ đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, có bảo vệ trông coi thì giá 3 - 4 triệu đồng/tháng. Còn các khu vực như Q.Tân Phú, Q.Gò Vấp… có thể lên đến 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Một phụ huynh đội nắng đứng chờ con tìm chỗ trọ

Tuy nhiên, nhiều SV lại không thể tìm được nơi ở do hết phòng trọ gần trường hoặc chất lượng phòng không như ý. Trương Nam Khương, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cùng bạn rong ruổi tìm phòng trọ gần trường từ sáng đến giữa trưa vẫn chưa được. “Trước đó, em có tìm được một phòng giá 1,3 triệu đồng nhưng khi đến xem thì phòng khá nhỏ và trong con hẻm tối tăm nên không dám thuê. Hai đứa chạy tìm mấy nơi nữa cũng đều báo hết phòng”, Khương kể.

Học cùng trường với Khương, Trần Hoàng Nhã Vy cũng lang thang đến trưa vẫn không tìm được phòng ưng ý. “Em gọi thử các số điện thoại trên các tờ rơi, chỗ thì họ bảo hết phòng, chỗ còn thì xa trường hoặc nằm trong hẻm rất vắng, phòng cũng xuống cấp”, Vy nói.

Gần giữa trưa nhưng Vy và mẹ vẫn miệt mài đội nắng đi tìm phòng. Vy cho biết nếu vẫn chưa có phòng trọ ưng ý thì sẽ ở nhà nghỉ tạm rồi mai tiếp tục tìm.

Sinh viên và phụ huynh vất vả đi tìm phòng trọ dưới trời nắng

Đội nắng, cuốc bộ tìm phòng trọ

Lề đường trở thành chỗ nghỉ chân cho phụ huynh và SV do nhiều hàng quán chưa mở cửa trở lại. Dọc trục đường chính Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khá nhiều SV ngồi bệt bên lề, ăn vội hộp cơm.

Đi liên tục từ sáng đến trưa giữa trời nắng gắt, Vũ Hoàng Khôi, SV Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, có vẻ đã đuối sức. Ai chỉ ở đâu cho thuê, Khôi và mẹ cũng cuốc bộ đến hỏi.

“Mẹ sợ em ở ký túc xá đông không quen, nên tìm trọ cho tiện nhưng không ngờ lại khó đến vậy. May là em chỉ mang một ba lô đựng đồ nên cũng không nặng, đỡ mệt hơn nhiều bạn khác”, Khôi kể.

Chúng tôi gặp cô Bùi Thị Ngọc Sương (42 tuổi, quê Bình Thuận) đứng một mình bên những giỏ đồ to nhỏ, chờ con trai đang đi tìm phòng trọ gần đó. Do mang theo khá nhiều đồ nên cô đành ở lại giữ, để con đi tìm phòng cho tiện.

“Chúng tôi vừa mới lên, hỏi thăm nhiều phụ huynh khác thì họ cũng ngán ngẩm vì không tìm được phòng ưng ý cho con. Nhiều chủ nhà nói phòng tốt đều được đặt cọc trước rồi”, bà Sương cho biết.

Phòng trọ với mức giá vừa túi tiền, an ninh trật tự ổn định, gần trường để tiện việc học tập… trở nên hiếm có khó tìm với SV vào thời điểm này.

Sinh viên chuẩn bị đi học lại, chủ phòng trọ 'cháy máy' người gọi thuê

Tân sinh viên cần liên hệ nhà trường để được hỗ trợ

Hiện tại các trường ĐH đều đã lên kế hoạch hỗ trợ SV. Đoàn thanh niên, Hội SV, Trung tâm hỗ trợ SV đang thu thập thông tin về nhà trọ, điểm trọ giới thiệu cho SV. Mức giá thuê dao động từ 1,5 - 5 triệu đồng/phòng, tùy theo chất lượng, điều kiện, số người ở. SV cần liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ chọn nhà trọ phù hợp với nhu cầu, tránh bị lừa hoặc thuê phòng giá quá cao.

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, SV TP.HCM cũng tổ chức giới thiệu nhà trọ. Các tân SV có thể vào website sac.vn để tìm hiểu thông tin. Hiện nay, thông tin về nhà trọ gần các trường ĐH khắp các quận, huyện ở TP.HCM liên tục được cập nhật trên website của trung tâm, có thể đáp ứng nhu cầu cho hàng ngàn SV.

Những bà chủ trọ tốt bụng

Nhiều chủ trọ tốt bụng đã giảm 20 - 50% cho người thuê là SV, người lao động. Tại khu nhà trọ ở số 2 đường 24 khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM, bà chủ nhà trọ Bùi Thị Sửu, 69 tuổi, cho biết ở đây có 16 phòng, hiện còn 3 phòng trống. Phòng có gác lửng, bếp, toilet riêng, giá từ 2,1 - 2,3 triệu đồng/phòng, tùy theo lầu 1 hay lầu 2, 3. Trong các tháng giãn cách xã hội, bà Sửu giảm 50% tiền thuê cho tất cả các phòng trọ. Trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều lao động chưa đi làm lại ngay được, bà Sửu giảm 20% tiền phòng.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, 24 tuổi, giáo viên Trường mầm non Tuổi Ngọc, đường Bùi Minh Trực, P.6, Q.8, cho biết đã ở trọ nhà bà Sửu 2 năm. “Tôi và bạn tôi may mắn khi tìm được nhà trọ này. Bà chủ dễ thương, vì 14.2.2022 tôi mới bắt đầu đi dạy trở lại, nên vẫn đang được giảm 20% tiền nhà”, chi Trang chia sẻ.

Tại chung cư mini ở 27 Phạm Hùng nối dài, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, hiện có 6 phòng cho thuê. Bà chủ nhà trọ Lê Thị Thu Thủy, 63 tuổi, cho biết mỗi phòng có bếp, toilet riêng, khu phơi đồ, diện tích 25 - 30 m2/phòng, có thể ở 3 người, giá từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/phòng, tùy phòng có ban công hay không.

Anh Nguyễn Vinh, 28 tuổi, làm việc tại xí nghiệp X30 Bộ Công an, ở trọ tại đây, chia sẻ: “Tôi mới tới đây 1 tháng, thấy an ninh tốt, nhà mới, cô chủ dễ thương, nhân hậu. Giá nhà rẻ, đặc biệt là có công tơ điện riêng từng phòng, tính theo giá nhà nước, tiền nước chỉ 50.000 đồng/tháng”.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.